Bị bắt vì trộm đơn ly hôn của dì, khai từng giết anh ruột

Trộm cắp tài sản trong nhà dì ruột, khi bị đòi lại số tài sản trên thì Hưng yêu cầu phải chuộc. Lúc đang nhận tiền Hưng bị bắt và khai ra chuyện từng giết anh ruột.

Tin tức từ công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Hưng (23 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị bắt vì trộm đơn ly hôn của dì, khai từng giết anh ruột - 1

Đối tượng Hưng tại cơ quan công an.

Tin nhanh điều tra ban đầu, đối tượng Hưng đến nhà bà Nguyễn Thị T. (dì ruột của Hưng, ngụ xã Bình Giã, huyện Châu Đức) chơi. Nhưng đến sáng 28/8, lợi dụng sự tin cậy cuả chủ nhà, Hưng lấy trộm nhiều tài sản gồm 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động và một số giấy tờ như hộ khẩu, giấy khai sinh, đơn ly hôn... rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 29/8, bà T. gọi điện yêu cầu Hưng trả lại một số giấy tờ bị mất thì đối tượng này yêu cầu phải đưa 5 triệu đồng mới trả lại.

Sáng 30/8, Hưng đang nhận tiền của bà T. tại một quán cà phê ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai từng giết anh trai rồi bỏ trốn. Công an huyện Châu Đức đang tiến hành xác minh về lời khai này của Hưng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Huy (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN