Bị bắt vì ôm gần 5kg ma túy, xin tài khoản công an để hối lộ

Ngày 28.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Xuân Sơn (39 tuổi, trú tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) để làm rõ hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bị bắt vì ôm gần 5kg ma túy, xin tài khoản công an để hối lộ - 1

Lê Xuân Sơn và tang vật tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 23.7, các trinh sát của Trạm cảnh sát ga Hà Nội, Công an quận Đống Đa phát hiện Sơn xách theo một túi nylon màu đen, có biểu hiện bất thường.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong chiếc túi Sơn mang theo có 5 túi nylon nhỏ chứa nhiều tinh thể màu trắng. Kết quả giám định sơ bộ xác định tinh thể màu trắng trên là ma túy đá, tổng trọng lượng gần 5kg.

Đáng chú ý, khi bị cảnh sát bắt giữ, Sơn đã có hành vi hối lộ và xin tài khoản của cán bộ trong tổ công tác. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát kiên quyết bắt giữ Sơn và tang vật đưa về cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, ngày 18.7, Sơn đi xe khách từ Nghệ An ra Hà Nội. Một ngày sau, Sơn di chuyển lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) rồi thuê một nam thanh niên người Việt đưa sang Trung Quốc với giá 20 triệu đồng.

Đến ngày 22.7, Sơn gặp 1 người đàn ông Trung Quốc mua 5 túi ma túy đá với giá 1 tỷ đồng. Sau khi mua được “hàng”, Sơn về Lạng Sơn rồi đón xe khách về thẳng Hà Nội. Tối cùng ngày, Sơn đang chuẩn bị lên tàu về Nghệ An thì bị bắt cùng tang vật.

Sơn khai tại cơ quan điều tra, anh ta định mua toàn bộ số ma túy đá trên về Nghệ An chia nhỏ bán cho các quán bar, sàn nhảy và các đối tượng có nhu cầu.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN