Bị bắt vì muốn có hoa "chùa" tặng bạn gái

Để có bó hoa tươi đẹp tặng bạn gái, nam thanh niên đã quyết định đi "trấn lột" cửa hàng hoa và bị bắt ngay sau đó.

Trưa 10-5, Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến lức, tỉnh Long An, cho biết đang phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra của huyện làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố 8, thị trấn Bến Lức.

Sáng cùng ngày, Nguyễn Ngọc Hải (SN 1991, ngụ khu phố 4, thị trấn Bến Lức) đến cửa hàng của chị Lương Tuyết Phượng chuyên bán hoa tươi ở khu phố 8 để mua hoa tặng bạn gái.

Sau khi chọn được hoa, thay vì trả tiền cho chủ cửa hàng thì Hải lại "vô tư" ôm hoa đi.

Tưởng khách quên, chị Phượng chạy theo nhắc trả tiền thì liền bị Hải đe dọa "nếu đòi tiền sẽ xử theo kiểu xã hội đen”.

Dù thấy tên côn đồ xăm trổ đầy người nhưng tiếc bó hoa trị giá 600.000 đồng nên chị Phượng bất chấp lời đe dọa, tri hô lên để mọi người xung quanh hỗ trợ.

Tưởng tên Hải thấy đông người sợ mà trả tiền, không ngờ, tên Hải tiếp tục đe dọa những ai dám can thiệp.

Sự việc cướp hoa chỉ dừng lại khi lực lượng Công an thị trấn Bến Lức có mặt khống chế đưa Hải về trụ sở làm việc và bàn giao cho công an huyện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN