Bị bắt vì làm rượu giả, lộ tội giao cấu với trẻ em

Khi bị bắt về hành vi sản xuất rượu ngoại giả, nam thanh niên bị công an phát hiện có hành vi giao cấu với trẻ em.

Ngày 19/11, TAND quận 8, TP HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Đua (29 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú tại quận 8) mức án 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Nhàn (29 tuổi, quê Đồng Tháp) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”.

Liên quan đến vụ án, Trần Thị Thanh Chúc (18 tuổi, quê Vĩnh Long, vợ Đua) bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội  “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng của VKSND quận 8, Đua sống chung với Chúc và có một con. Hằng ngày, Đua chạy xe ôm nuôi vợ con. Ngoài ra, Đua còn đi mua vỏ chai, tem, nắp chai rượu ngoại sau đó mua nguyên phụ liệu về nhà trọ sản xuất rượu giả.

Sau khi thành phẩm, Nhàn chở rượu đi tiêu thụ. Cả hai đã tiêu thụ nhiều chai rượu ngoại giả, thu lợi bất chính 12 triệu đồng.

Được biết, sau khi bị bắt về hành vi sản xuất rượu giả, quá trình điều tra Công an quận 8 phát hiện Đua đã có hành vi sống như vợ chồng với Chúc khiến Chúc mang thai khi chưa tròn 16 tuổi.

Công an quận 8 đã có văn bản gởi Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (quê Chúc) xem xét hành vi giao cấu với trẻ em đối với Đua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN