Bị "bạn đời" dùng cuốc bổ liên tiếp, vợ gục tại chỗ

Sự kiện: Tin pháp luật

Cãi vã sau khi uống rượu, Lê Văn Thiết ở Nghệ An đã dùng điếu cày, cuốc bổ nhiều nhát vào người vợ mình khiến "bạn đời" gục tại chỗ.

Ngày 23-9, theo thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thiết (40 tuổi), trú ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, do vợ chồng có mâu thuẫn từ trước nên sau khi uống rượu, giữa Thiết và vợ là chị Đào Thị Thơm (34 tuổi) xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, Thiết cầm điếu cày đánh 2 nhát vào đầu vợ. Chị Thơm chạy ra ngoài thì bị Thiết cầm cuốc đuổi theo bổ nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục xuống, bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa chị Thơm đi cấp cứu. Kết quả giám định thương tật của chị Thơm là 16%. Công an huyện Nghi Lộc đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Lê Văn Thiết.

Được biết, Thiết và chị Thơm lấy nhau từ lâu, vợ chồng có 3 người con.

Nghi bị “cắm sừng”, chồng nổi cơn ghen đánh vợ tử vong

Thấy vợ đi về muộn, Hạnh nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng nên nổi ghen. Nam thanh niên đánh, tát vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vũ (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN