Bị ảo giác, bật lửa đốt xe tải đậu bên đường

TAND huyện Phú Hòa, Phú Yên vừa tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn ( sinh năm 1975, trú tại TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) 3 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 14h ngày 22-8-2017, Tuấn đón xe khách đi từ TX Ninh Hòa, Khánh Hòa ra TP Tuy Hòa, Phú Yên tìm người quen nhưng không gặp.

Tuấn vào một quán vỉa hè trên đường Trần Hưng Đạo uống bia và sử dụng ma túy đá. Đến khoảng 00h30 ngày 23-8-2017, Tuấn đi lang thang thì thấy xe ô tô tải đang đậu bên đường không đóng cửa xe nên leo vào trong cabin xe …ngủ.

Đến 7h sáng, do vẫn còn phê ma túy Tuấn bị hoang tưởng, ảo giác như có người tìm đánh mình nên đã dùng bật lửa đốt làm hư hỏng một số thiết bị trên xe như ốp nhựa bảo vệ đồng hồ, ghế da, hộp đựng đề nghề, phụ tùng xe…, gây thiệt hại 10 triệu đồng. Qua xét nghiệm, xác định Tuấn bị dương tính với ma túy đá.

Được biết, Tuấn có nhiều tiền án và vừa chấp hành xong hình phạt tù ngày 8-12-2016, nay lại tiếp tục phạm tội mới nên bị truy tố và đưa ra xét xử về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại điểm e khoản 2 Điều 143 BLHS, với tình tiết định khung tặng nặng  “Tái phạm nguy hiểm”. 

Đốt xe máy, đánh trọng thương trai lạ đến tán gái làng

Đang nhậu liêng biêng ở đầu làng, thấy một số thanh niên ở làng khác tới làng mình tán gái, nhóm thanh niên ở làng Thái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Lưu (Pháp luật TP.HCM)
Ngáo đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN