Bênh bạn, nam thanh niên cầm gạch đập chết người

Tại quán rượu ốc, nhóm thanh niên lao vào gây sự, ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên đã tử vong.

Bênh bạn, nam thanh niên cầm gạch đập chết người - 1

Bị cáo trong phiên xử ngày 15/3. Ảnh: BH

Ngày 15/3, TAND TP Hà Nội tuyên 10 năm tù đối với La Văn Đệ (SN 1992, ở xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn) về hành vi giết người.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, chiều 18/2/2012, Đệ cùng nhóm bạn nhậu rượu ốc ở khu vực xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tại đây, bạn của Đệ đã gây sự với anh Lê Thành Xuân, là khách đang nhậu gần đó, dẫn đến việc xô xát giữa hai bên.

Do bênh bạn, Đệ cầm viên gạch đập thẳng vào trán anh Xuân làm anh này gục ngã. Do cú đánh quá mạnh, anh Xuân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trong diễn biến khác, quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy Đệ có biểu hiện tâm thần, lập tức tiến hành giám định y khoa. Tại bản kết luận của Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương kết luận, Đệ đã mắc chứng bệnh ảo giác thực tổn, làm hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bắc Hà (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN