Bé gái bị mẹ kế bắt bán dâm cho bạn trai

Gặp lại bạn thân, Lệ gợi ý cho Phương mua dâm con gái riêng của chồng với giá 1 triệu đồng, dù biết bị hại mới 12 tuổi.

Ngày 11-2, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Trần Đạt Phương (SN 1967, ngụ phường 2, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) mức án 15 năm tù và bị cáo Cao Thị Lệ (SN 1965, ngụ phường 4, TP.Sa Đéc) mức án 12 năm tù, cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Bé gái bị mẹ kế bắt bán dâm cho bạn trai - 1

Bị cáo Phương (trái) và bị cáo Lệ trước tòa

Hồ sơ vụ án cho thấy, Phương và Lệ có quen biết nhau từ trước; còn bé P.T.V.T. (SN 2002) là con riêng của chồng Lệ.

Đầu tháng 11-2014, Phương và Lệ gặp nhau tại TP.Sa Đéc. Lúc nói chuyện, Lệ hỏi Phương có mua dâm không ?. Phương chỉ tay về phía P.T.V.T. nói đồng ý mua dâm với P.T.V.T. giá 1 triệu đồng. Khoảng 11 giờ ngày 26-11-2014, Lệ đưa bé T. đến một nhà trọ tại phường An Hòa, TP.Sa Đéc để Phương thực hiện hành vi giao cấu với T.

HĐXX nhận định, trong vụ án này, bị cáo Phương là người trực tiếp thực hiện, còn bị cáo Lệ là người giúp sức, tạo điều kiện thuận lợi cho Phương thực hiện hành vi tội phạm “Hiếp dâm trẻ em”, dù thừa biết lúc đó bé T. mới 12 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huynh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN