Bé gái 3 tuổi bị đánh bầm tím, cha dượng bị bắt

Pháp bị bắt khi đang trốn tại một chòi rẫy trong vai một người làm thuê.

Bé gái 3 tuổi bị đánh bầm tím, cha dượng bị bắt - 1

Cháu bé 3 tuổi bị Phát đánh bầm mắt, tím người. Ảnh: PN

Ngày 17-5, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết sau hơn một tháng theo dấu, công an đã bắt giữ Lê Ngô Pháp (25 tuổi, ngụ Tân Xuân, Hàm Tân) theo lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Pháp bị bắt khi đang trốn tại một chòi rẫy ở xã Tân Thắng (Hàm Tân) trong vai một người làm thuê.

Như chúng tôi đã thông tin, trưa 13-3, BV Đa khoa khu vực La Gi tiếp nhận chị HTNH (21 tuổi) và con gái HTTB (36 tháng tuổi) trong tình trạng đa chấn thương. Bé B. bị đánh sưng nề, tím bầm khắp người và liên tục la hét vì đau đớn.

Chị H. cho biết Lê Ngô Pháp, người mà chị H. sống như vợ chồng hơn bốn tháng, đã dùng sợi dây cao su tròn đánh đập hai mẹ con vì cháu bập bẹ nhại lại câu nói: “Mẹ quen xì ke ngoại không thích đâu”. “Sau khi đóng cửa đánh hai mẹ con bất tỉnh, Pháp khóa cửa bỏ đi. Hàng xóm nghe tiếng rên nên mở cửa đưa hai mẹ con đi cấp cứu” - chị H. kể.

Khi hai mẹ con chị H. nhập viện, Pháp đến khống chế nhằm ngăn việc chị đi trình báo công an…

Đầu tháng 3-2016, Pháp đã đánh cháu bé bầm lưng. Gần nửa tháng sau cháu lại tiếp tục nhận trận đòn thừa chết thiếu sống của Pháp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nam ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN