Bắt tội phạm ma túy, một cảnh sát bị thương

Hai tên tội phạm ma túy ra sức chống trả Tổ công tác hòng tẩu thoát khiến một chiến sĩ công an bị thương.

Bắt tội phạm ma túy, một cảnh sát bị thương - 1

Hai tên tội phạm ma túy cùng số tang vật tại cơ quan công an

Ngày 4/2, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe máy, bắt gọn hai đối tượng cùng toàn bộ tang vật.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sáng 3/2, nhận được tin báo của trinh sát về việc đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe máy sẽ đi qua khu vực Bản Lư 1 (thuộc địa phận xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) để về TP Điện Biên, một tổ công tác của Đội Cảnh sát Điều tra tôi phạm về Ma túy, Công an huyện Điện Biên Đông lập tức tổ chức đội hình, giăng lưới chờ sẵn.

Đúng 12h cùng ngày, hai đối tượng nam giới chở nhau trên một chiếc xe gắn máy với dáng vẻ khả nghi xuất hiện. Tổ công tác lập tức ra dấu dừng lại để kiểm tra. Bất ngờ, hai đối tượng rồ ga đâm thẳng vào Tổ công tác để bỏ trốn, thậm chí chúng tấn công khiến một chiến sĩ cảnh sát bị thương. Trước sự manh động và liều lĩnh  của hai tên tội phạm, Tổ công tác đã phải nổ súng để trấn áp mới bắt gọn được hai đối tượng trên.

Khám xét tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một túi sách bên trong chứa 6 bánh heroin với tổng trọng lượng khoảng 2kg cùng một số tang vật khác. Qua đấu tranh khai thác, danh tính của hai đối tượng được xác định là Lầu A Khá (SN 1992) và Lầu A Minh (SN 1990), cùng trú tại bản Xa Dung A, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Chúng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới Việt – Trun và đang trên đường vận chuyển về TP Điện Biên để tiêu thụ.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Qúy (Báo giao thông)
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN