Bắt tại trận 8 tiếp viên quán cafe bán dâm cho khách

Ập vào hai nhà trọ ở Cần Thơ, công an bắt quả tang nhiều cặp đôi đang có hành vi mua bán dâm.

Bắt tại trận 8 tiếp viên quán cafe bán dâm cho khách - 1

Công an ập vào nhà trọ bắt quả tang các tiếp viên quán cà phê đang bán dâm cho khách

Sáng 30.10, Cơ quan Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa triệt phá ổ mại dâm quy mô lớn trong các nhà trọ trên địa bàn quận Ô Môn.

Theo đó, khoảng 19h ngày 29.10, các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ bất ngờ đột kích vào nhà trọ Kim Tuyến (khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn), do bà Nguyễn Thị Sội (SN 1969, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) làm chủ, bắt quả tang  6 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Công an xác định các gái bán dâm là Mã Thị Q. (SN 1988), Huỳnh Thị Mỹ P. (SN:1972), Phạm Thị Mỹ N. (SN: 1998), Trần Thị Ngọc C. (SN:1966), Nguyễn Thị T. H. (SN:1987), Trần Thị Kim H. (SN:1988).

Bắt tại trận 8 tiếp viên quán cafe bán dâm cho khách - 2

Một nhà trọ trên địa bàn quận Ô Môn

Cùng thời gian này, các trinh sát ập vào nhà trọ Dư Ngọc (quận Ô Môn) và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Được biết, chủ nhà trọ Kim Tuyền giao cho Mai Thị Kim Tuyến làm quản lý với giá 3 triệu đồng/tháng, bao ăn ở.

Tại cơ quan công an, các gái bán dâm khai nhận, là tiếp viên của các quán cà phê ở khu vực đó. Khi khách đến uống cà phê có nhu cầu “vui vẻ” sẽ chở nhau đến đến nhà trọ Kim Tuyền và Dư Ngọc để thực hiện hành vi mua bán dâm. Mỗi lượt đi khách là 250 nghìn đồng, trong đó các cô gái phải trả tiền phòng và cho chủ quán cà phê tổng cộng là 50 nghìn đồng.

Hiện vụ việc đang được công an đang điều tra làm rõ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Hậu ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN