Bắt nhóm giang hồ giữ người, đòi nợ

Khi biết công an vào cuộc điều tra, các đối tượng bỏ trốn rồi ra đầu thú sau đó.

Ngày 22-5, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Phong (trú Từ Liêm, Hà Nội), Trần Văn Mỹ và Nguyễn Văn Diện (cùng trú huyện Đô Lương) về tội bắt, giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, chiều 4-5, Trần Kim Trung (trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) thuê Phong, Mỹ, Diện đến nhà ông TVQ (45 tuổi, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) để đòi nợ 80 triệu đồng. Sau đó Phong, Diện, Mỹ bắt xe taxi đến nhà ông Q. đòi nợ. Do ông Q. không có tiền trả nợ nên bị chúng đánh đập, đe dọa. Lúc này hai người con trai của ông Q. cũng cãi vã với nhóm Phong. Quá trình cãi nhau, Diện dùng que sắt đánh vào hai tay anh TVH (con ông Q.) khiến anh bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Chưa dừng lại ở đó, Phong, Diện, Mỹ còn bắt ông Q. lên xe taxi để đưa đến nhà người dân ở thị trấn Đô Lương nhằm ép buộc ông trả nợ.

Bắt nhóm giang hồ giữ người, đòi nợ - 1

Điều tra viên đang lấy lời khai nghi can đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: CTV

Khi ông Q. định lấy điện thoại ra gọi kêu cứu thì bị Mỹ giật lấy điện thoại không cho gọi và tắt nguồn điện thoại.

Sau đó Trung gọi điện thoại đến đe dọa ông Q. rồi gọi điện thoại bảo Phong, Diện, Mỹ thả ông Q. về. Vợ ông Q. thấy con bị đánh, chồng bị bắt giữ nên đã đi báo công an. Khi biết công an vào cuộc điều tra, Phong và Diện bỏ trốn rồi sau đó được gia đình vận động ra đầu thú.

Hiện Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.LAM (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN