Bắt nhóm cướp chuyên đòi "bảo kê" công nhân KCN

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Kim Trinh, Phạm Tuấn Hùng, Lê Đức Thiện, Mai Văn Phúc và Tống Thanh Hoài để điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, để có tiền tiêu xài, băng nhóm này thường đe dọa, buộc các công nhân, nhân viên quản lý làm việc tại các công ty trong KCN Tam Phước phải nộp tiền “bảo kê” hằng tháng.

Trước đó, lợi dụng việc chị NTY, công nhân KCN Tam Phước có mâu thuẫn với người làm cùng công ty nên Trinh cùng đồng bọn đến nhà trọ của vợ chồng chị Y. đánh đập dã man yêu cầu gia đình chị Y phải đưa 5 triệu đồng. Để yên thân, vợ chồng chị Y. phải đi mượn 5 triệu đồng nộp cho Trinh. Tương tự, anh ĐVT cũng bị nhóm của Hùng gọi điện thoại kêu đến quán cà phê để nói chuyện. Tại đây, Hùng đã dùng dao khống chế, đánh vào đầu anh T. ép anh phải nộp 10 triệu đồng, nếu không sẽ chặt ngón tay và cắt tai. Sợ hãi, anh T. phải đưa tiền cho Hùng.

Mới đây, vợ chồng anh VS vừa ra khỏi cổng công ty đã bị Hùng, Thiện và Hoài chặn xe lại yêu cầu hai người đến nhà Thiện. Tại đây, cả bọn đe dọa, buộc anh S. phải nộp tiền “bảo kê” hằng tháng, nếu không sẽ bị chém. Anh S. nói không có tiền thì bị Hùng dùng khúc gỗ đánh vào đầu để cảnh cáo. Sợ nguy hiểm đến tính mạng của chồng, vợ anh S. phải nộp tiền cho Hùng.

Sau nhiều ngày theo dõi, giữa tháng7-2015, Công an TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp Trinh, Hùng, Thiện, Phúc và Hoài. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ sáu mã tấu, bảy điện thoại, bảy thẻ ATM, gần chục quyển sổ ghi chép hoạt động cho vay nặng lãi, nhiều sổ hộ khẩu, sổ bảo hiểm xã hội và gần 40 triệu đồng. Được biết nhóm Trinh đã ra tay trót lọt 15 vụ cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Hội (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN