Bắt nguyên Trưởng phòng Sở Xây dựng Phú Thọ

Sự kiện: Phú Thọ

Nguyên Trưởng phòng Sở Xây dựng Phú Thọ bị bắt về hành vi nhận hối lộ khi được giao nhiệm vụ giám định và kết luận thiệt hại tại 4 công trình, làm thất thoát hàng tỷ đồng của nhà nước.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can Đỗ Việt Tuệ - nguyên Trưởng phòng Sở Xây dựng Phú Thọ về hành vi nhận hối lộ.

Theo tài liệu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Phú Thọ, thời điểm đối tượng Tuệ thực hiện hành vi hối lộ khi đang giữ chức Trưởng Phòng kiểm định – Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ).

4 công trình mà Tuệ làm thiệt hại đó là: Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tự xây Gò Túc, xã Thanh Minh; đường giao thông xã Hà Lộc - Khải Xuân; hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tự xây nam sân bay Thanh Minh; san nền và làm mới mặt đường, hệ thống thoát nước khu đồng Ao Đình, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ.

Trong thời gian này, Tuệ đã lợi dụng chức vụ ép ông Nguyễn Kim Thành - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và cơ giới 4 là đơn vị thi công công trình cơ giới số 4, địa chỉ xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ thi công phải đưa 250 triệu đồng cho anh ta để lấp những thiệt hại mà đơn vị thi công phải chịu là 3,4 tỷ đồng.

Sau đó, ông Thành đã giao số tiền trên cho lái xe là Lê Anh Quyền đưa cho Ngọc để chuyển cho Tuệ. Trong thời gian chờ Quyền mang tiền xuống, Ngọc đã gọi điện thoại cho Tuệ, xin giảm số tiền xuống còn 230 triệu đồng, với lý do công ty đang gặp nhiều khó khăn.

Bắt nguyên Trưởng phòng Sở Xây dựng Phú Thọ - 1

Trong thời gian làm trưởng phòng Tuệ đã làm thất thoát hàng tỷ đồng nhà nước để chiếm đoạt tài sản của các chủ công trình. Hình minh họa

Tưởng chỉ dừng lại ở số tiền đó, nhưng sau khi nhận số tiền đã yêu cầu Tuệ tiếp tục gọi điện thoại, hẹn gặp Ngọc ra giá giảm thiệt hại từ hơn 2,5 tỷ đồng xuống còn hơn 1,7 tỷ đồng nếu Ngọc đưa thêm 150 triệu đồng... Đến ngày 7/6/2016, khi Tuệ đang nhận 150 triệu đồng từ tay Ngọc thì bị bắt quả tang.

Sau khi bị bắt Tuệ khai nhận, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Tuệ đã liên tục đưa ra những dự thảo kết luận giám định (xác định giá trị thiệt hại khác nhau từ thiệt hại hơn 3,4 tỷ đồng xuống thiệt hại còn hơn 2,5 tỷ đồng và thiệt hại là 1,7 tỷ đồng) để yêu cầu ông Nguyễn Kinh Thành, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thi công cơ giới số 4 chi tiền cho Tuệ để anh ta kết luận giá trị thiệt hại giảm đi. Tổng cộng số tiền nhận hối lộ là 380 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Nguyễn (Người đưa tin)
Phú Thọ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN