Bắt nghi phạm vụ bảo vệ chết bí ẩn ở trường cấp 2

Sự kiện: Tin pháp luật

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, nghi phạm sát hại bảo vệ Trường THCS Ninh Xá là đối tượng trú cùng xã.

Bắt nghi phạm vụ bảo vệ chết bí ẩn ở trường cấp 2 - 1

Ông H bị sát hại tại nơi làm việc.

Liên quan đến vụ án sát hại ông Nguyễn Văn H. (SN 1954, bảo vệ Trường THCS Ninh Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) ngày 20.6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh), phối hợp cùng Công an huyện Thuận Thanh và Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ nghi phạm gây án là Lê Xuân Thuận (40 tuổi, trú ở Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh).

Trước đó, sáng 18.6, nhiều người dân thôn Phủ, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bàng hoàng phát hiện ông H tử vong trong một căn phòng tại trườngTrường THCS Ninh Xá. Trên thi thể ông H có nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực Công an huyện Thuận Thành và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc điều tra.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra nhận định là vụ án mạng, tại hiện trường còn có dấu hiệu giằng co nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra làm rõ đối tượng gân án là Lê Xuân Thuận nhưng đối tượng này đã trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 19.6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bắc Ninh đã ra khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thuận đồng thời tổ chức truy bắt. Một ngày sau, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng Thuận.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng khởi tố mẹ Thuận là Bùi Thị Học (57 tuổi) về hành vi không tố giác tội phạm.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục làm rõ.

Phát hiện bảo vệ trường cấp 2 chết bất thường tại nơi làm việc

Bảo vệ trường THCS xã Ninh Xá (Thuận Thành, Bắc Ninh) được người thân phát hiện tử vong bất thường tại nơi làm việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN