Bắt nạt trẻ con, đâm chết người lớn ra can

Trong lúc cầm dao đe dọa các em học sinh, Tiến đã lạnh lùng đâm chết một người dân đứng ra can ngăn.

Bắt nạt trẻ con, đâm chết người lớn ra can - 1

Hung thủ Tiến và con dao tang vật. Ảnh: Tiến Đoàn

Theo đó, ngày 8/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC 45, Công an tỉnh Bắc Ninh) ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với An Văn Tiến (SN 1990, trú tại Nam Hưng, Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 13h ngày 3/4/2016, đối tượng An Văn Tiến đi lang thang đến thôn Khúc Toại (thuộc xã Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh), trên tay cầm theo một con dao.

Khi gặp một số em nhỏ đang vui chơi Tiến bất thình lình cầm dao đe dọa. Lúc này, ông Nguyễn Văn Tới (sinh năm 1958) và ông Nguyễn Văn Dự (sinh năm 1968, cùng trú tại thôn Khúc Xuyên) đang ngồi uống nước ở gần đó chạy ra can ngăn.

Thấy thế, Tiến quay ra chửi bới hai người đàn ông trên. Tiến lao tới đâm một nhát trúng vào mạng sườn ông Tới. Ông Dự đến hỗ trợ bạn thì cũng bị Tiến cắn vào tay. Ông Tới được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Bắc Ninh đã đến khám nghiệm hiện trường và bắt giữ nghi phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN