Bắt kẻ trộm ô tô bỏ chạy làm CSGT bị thương

CSGT yêu cầu dừng xe nhưng kẻ trộm ô tô bỏ chạy. Xe đặc chủng CSGT và xe ô tô tên trộm điều khiển xảy ra va chạm làm một chiến sĩ CSGT bị thương.

Bắt kẻ trộm ô tô bỏ chạy làm CSGT bị thương - 1

Hai đối tượng Quý và Thương tại cơ quan điều tra.

Ngày 25.7, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Đình Quý (31 tuổi) và Lê Đình Thương (22 tuổi, em Quý), cùng ở Bảo Yên, Lào Cai để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp ô tô.

Quý và Thương là nghi phạm trộm chiếc ô tô tải của anh Nguyễn Viết B. (ở Bắc Ninh) sau đó đâm vào xe mô tô đặc chủng của CSGT trên đường bỏ trốn làm một cán bộ CSGT bị thương nhẹ.

Trước đó, sáng 23.7, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 15 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua sân bay quốc tế Nội Bài (Sóc Sơn, Hà Nội) phát hiện chiếc xe tải biển số tỉnh Hưng Yên chạy quá tốc độ nên ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy theo hướng cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Thấy dấu hiệu bất thường, Tổ công tác Đội CSGT số 15 đã đuổi theo. Xe đặc chủng CSGT và xe ô tô tên trộm điều khiển xảy ra va chạm khiến xe của CSGT bị chèn vỡ vành trước, một chiến sĩ CSGTngồi trên xe ngã xuống đường bịthương.

Đối tượng sau đó bỏ lại chiếc xe tải trên cao Nội Bài - Lào Cai tẩu thoát.

Bắt kẻ trộm ô tô bỏ chạy làm CSGT bị thương - 2

Chiếc xe máy “bồ câu” của Đội CSGT số 15 bị đối tượng Quý lái xe chèn qua vỡ bánh.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Đội CSGT số 15 và đơn trình báo mất chiếc xe tải của anh B., Công an huyện Gia Lâm đã vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Gia Lâm đã làm rõ Quý và Thương là hai nghi phạm trộm cắp chiếc xe tải của anh B.

Tại cơ quan điều tra, Quý và Thương khai nhận, giữa tháng 7, hai đối tượng được một người lạ cho 2 biển số số ô tô 89C-09264.

Quý nảy sinh ý định trộm ô tô nên giữ lại 2 biển số trên để lắp vào khi thực hiện phi vụ thành công.

Để thực hiện ý đồ, Quý và Thương đi cắt thêm miếng đề can theo biển số 89C-09264, chuẩn bị cờ lê.

Sáng 23.7, Thương chở Quý bằng xe máy mang biển 24b1 chở theo “đồ nghề” đi trộm ô tô.

Phát hiện chiếc ô tô tải KIA của anh B. đỗ ở cửa chợ Thôn Vàng (Cổ Bi, Gia Lâm) không có người, Quý đập vỡ kính rồi nổ máu phóng xe đi.

Di chuyển đến khu vực đường bao phường Phúc Lợi (quận Long Biên) Quý gọi cho Thương ra tháo biển số thật của chiếc xe tải ra và thay biển số giả các đối tượng chuẩn bị trước vào.

Sau đó, Quý tiếp tục lái xe bỏ trốn  thì bị tổ công tác Đội CSGT 15 yêu cầu dừng xe. Quý lái xe bỏ chạy nhưng sau đó vứtphương tiện trộm cắp trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai rồi tẩu thoát.

Bắt kẻ trộm ô tô bỏ chạy làm CSGT bị thương - 3

Quý bỏ lại chiếc xe tải trộm cắp trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai sau khi bị Đội CSGT số 15 Hà Nộichặn bắt.

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, có sự tính toán, chuẩn bị trước khi hành động. Chúng chuẩn bị sim điện thoại rác, lập Facebook, Zalo… có thông tin cá nhân giả để đánh lạc hướng điều tra. Trước khi hành động, chúng nghiên cứu kỹ địa bàn, thời gian, địa điểm, hướng tẩu thoát… phân công vai trò cụ thể từng người, và thống nhất lời khai nếu bị bắt.

Về phía chiến sĩ CSGT bị thương, lãnh đạo Đội CSGT số 15 cho biết, chiến sĩ bị xây xát nhẹ nhưng vẫn đang nghỉ ngơi chưa đi làm trở lại.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN