Bắt giữ 4 đối tượng rủ nhau ném bom xăng đốt nhà đối thủ

Từ mâu thuẫn cá nhân, Ba đã rủ thêm 3 người bạn đi mua xăng đến nhà Vịnh phóng hỏa, đốt nhà. Khi đến nơi, dù thấy trong nhà đông người nhưng các đối tượng vẫn tung bom xăng phóng hỏa vào nhà làm người em họ của Vịnh bị bỏng nặng.

Ngày 4/8, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, sau 1 tuần điều tra phá án, cơ quan CSĐT đã làm rõ và lần lượt bắt giữ các đối tượng: Lê Văn Ba (SN 1995), Lê Văn Tú (SN 1994) đều ở xã Quảng phú, huyện Quảng Xương; Trịnh Đình Tâm (SN 1998) và Vũ Văn Tuấn (SN 1994) đều ở xã Quý Lộc, huyện Yên Định vì đã có hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Do có mâu thuẫn cá nhân với Nguyễn Văn Vịnh (SN 1995) ở thôn 7 xã Yên Thịnh, huyện Yên Định. Vào khoảng 21 giờ ngày 27/7, Lê Văn Ba đã rủ thêm: Lê Văn Tú, Trịnh Đình Tâm, Vũ Văn Tuấn và Lê Văn Tùng (SN 1993) ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc đi xe máy đến nhà Vịnh để “xử” Vịnh.

Bắt giữ 4 đối tượng rủ nhau ném bom xăng đốt nhà đối thủ - 1

 Bốn đối tượng: Lê Văn Ba, Lê Văn Tú, Trịnh Đình Tâm, Vũ Văn Tuấn tại cơ quan công an

Trong khi đi, các đối tượng trên mang theo dao, gậy cùng 2 chai xăng để đến nhà anh Vịnh phóng hỏa đốt nhà trả thù. Đến nhà Vịnh, thấy có nhiều người ngồi trong nhà, các đối tượng trên đã ném 2 chai xăng vào nhà rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bốc cháy và lan nhan khiến anh Trần Văn Sinh (SN 1995) ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (là em họ của Vịnh) đã bị bỏng nặng phải đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia với diện tích bỏng lên đến 17% cơ thể (bị bỏng ở độ 3).

Sau khi điều tra làm rõ, cơ quan CSĐT công an huyện Yên Định đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng trên. Riêng đối tượng Lê Văn Tùng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện công an huyện Yên Định đang truy bắt đối tượng Lê Văn Tùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN