Bắt đối tượng truy nã liên quan vụ án bắn chết người

Liên quan trong vụ án dùng súng bắn chết người tại tỉnh Kon Tum với vai trò tài xế, Trương Quang Lượng bỏ trốn về quê vợ nhưng đã bị lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an TT-Huế bắt giữ ở khu vực suối Voi (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) trong lúc cùng một nhóm bạn đi săn.

Bắt đối tượng truy nã liên quan vụ án bắn chết người - 1

Trương Quang Lượng (còn được gọi là Nhí tóc dài) trốn về quê vợ tại TT-Huế nhưng vẫn không thoát.

Ngày 13/6, Công an tỉnh TT-Huế tiến hành bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Quang Lượng cho Công an Kon Tum di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra một vụ án dùng súng bắn chết người. Theo cơ quan điều tra, Trương Quang Lượng, tên thường gọi là Nhí tóc dài (27 tuổi, thường trú tại khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum), là tài xế đã chở một nhóm khoảng 10 đối tượng đến gây án ở xã Bờ Y (Ngọc Hồi, Kon Tum) vào giữa tháng 4/2016.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 15/4/2016, do mâu thuẫn trong làm ăn, một nhóm đối tượng chừng 10 người đi ô tô đến nhà của anh Nguyễn Thanh Tú (trú xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum) để nói chuyện và xảy ra xô xát với gia đình anh Tú. Khi vợ anh Tú ra can ngăn thì bị một đối tượng dùng súng bắn dẫn đến tử vong. Sau khi vụ án xảy ra, Trương Quang Lượng rời khỏi địa phương, bỏ trốn về sinh sống tại nhà vợ ở thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế).

Bắt đối tượng truy nã liên quan vụ án bắn chết người - 2

Lượng (bìa trái) tại cơ quan điều tra.

Lượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum phát lệnh truy nã theo Quyết định truy nã số 03/PC45 ngày 09/5/2016. Tuy nhiên, hành vi bỏ trốn của Lượng không qua mắt được lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh TT-Huế. Lượng đã bị PC52 Công an TT-Huế bắt giữ tại khu vực suối Voi, xã Lộc Tiến, trong lúc cùng một nhóm bạn đi săn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Sau khi bị bắt, Trương Quang Lượng khai nhận là tài xế đã chở nhóm đối tượng đến gây án ở xã Bờ Y vào giữa tháng 4/2016 vừa qua.

Liên quan đến vụ án kể trên, đến nay, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 nghi can và truy nã một đối tượng khác có tên là Nguyễn Văn Khanh (còn gọi Trứ) về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra còn thu giữ 3 khẩu súng (2 khẩu dạng bút, 1 khẩu dạng Rulo) trong quá trình khám xét nhà của các nghi can.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Văn (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN