Bắt cóc con nợ, đòi 100 triệu đồng tiền chuộc

Thạch nhiều lần gọi điện cho chị U. đe dọa nếu gia đình không trả số tiền nợ cá độ bóng đá cho anh trai thì “đến bệnh viện mà nhận xác”.

Ngày 26/3, Công an phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) chuyển hồ sơ và các đối tượng Nguyên Sơn Thạch (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Trần An Bình (30 tuổi), Lê Minh Huy (28 tuổi) và Trần Thanh Lực (27 tuổi) cùng ngụ quận Tân Phú, lên Công an quận Bình Tân để tiếp tục điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, tối 25/3, chị L.U. (33 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) liên tiếp nhận được cuộc gọi của một người đàn ông nói giọng Bắc yêu cầu chị U. và gia đình phải chuyển ngay cho anh ta 100 triệu đồng nếu không sẽ sát hại người anh trai là N.Q.P. (43 tuổi).

Theo trình báo của chị U.,  người đàn ông gọi đến bằng số di động của anh P. đe dọa với nội dung đang bắt giữ anh trai mình và yêu gia đình phải chuyển ngay 100 triệu đồng, nếu không thì “tới bệnh viện mà nhận xác của P.”. Hoảng sợ, chị U. lập tức báo Công an phường Bình Hưng Hòa.

Bắt cóc con nợ, đòi 100 triệu đồng tiền chuộc - 1

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Hưng Hòa kết hợp với lực lượng trinh sát quận Bình Tân nhanh chóng điều tra và xác định anh P. đang bị bốn đối tượng giam giữ tại một căn nhà trên đường Hương Lộ 3 (quận Bình Tân). Khi bốn đối tượng đưa anh Phát về nhà chị U. để nhận tiền thì bị trinh sát ập vào khống chế ngay tại chỗ. Anh P. được giải cứu an toàn.

Tại cơ quan điều tra, bối đối tượng là Nguyên Sơn Thạch, Trần An Bình, Lê Minh Huy, Trần Thanh Lực. Các đối tượng khai năm 2012, anh P. nợ tiền cá độ bóng đá và nợ Thạch 155 triệu đồng. Sau đó, anh P. trả 70 triệu đồng, số còn lại nợ nhưng nhiều lần trốn tránh không chịu trả. Nhiều lần Thạch cùng đồng bọn tìm đến con nợ nhưng không có kết quả nên cả bốn bàn nhau lên kế hoạch bắt giữ anh P. để ép trả nợ.

Đến chiều 25/3, Thạch thấy anh P. đang ngồi uống bia trên đường Trần Đình Trọng (quận Tân Phú) nên gọi đồng bọn đến khống chế bắt giữ, đưa anh P. về giam tại căn nhà trên đường Hương Lộ 3. Tại đây, Thạch và đồng bọn ép anh P. làm giấy chuyển nhượng chiếc xe tay ga và gọi điện cho gia đình anh P. buộc phải trả hết số tiền nợ cá độ đá bóng còn lại nếu không sẽ “xử”. Sau khi thương lượng, nhóm của Thạch đồng ý nhận 30 triệu từ gia đình anh P. và đưa anh P.về nhà để nhận tiền thì bị công an bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN