Bắt 8 đối tượng dùng mã tấu chém lìa tay đối thủ

Sau một thời gian truy bắt, lực lượng công an đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ chém người đứt lìa cánh tay.

Sáng 16/8, ông Phạm Hữu Tân, trưởng công an Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), cho biết sau một thời gian thu thu thập chứng cứ, lực lượng công an đã truy lùng và bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ chém 4 người tại khu vực chợ Ba Đồn (Thị xã Ba Đồn) vào cuối tháng 7 vừa qua.

8 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Ngọc Sang (SN 1983); Trần Văn Thắng (SN 1985, biệt danh Lạu); Ngô Anh Tuấn (SN 1990); Trần Ngọc Việt (SN 1989); Trần Đại Linh (SN 1987), cùng trú phường Quảng Long, TX Ba Đồn và Nguyễn Phi Luy (SN 1987, còn gọi là Mèo Luy); Dương Minh Cường (SN 1986, biệt danh Rom Tiến); Nguyễn Xuân Lộc (SN 1985), cùng trú tại Phường Ba Đồn TX Ba Đồn.

Bắt 8 đối tượng dùng mã tấu chém lìa tay đối thủ - 1

Nhóm đối tượng bị bắt giữ liên quan đến vụ chém người đứt lìa tay.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 23h30 ngày 25/7, nhóm 4 thanh niên đang ngồi uống nước mía ven đường, bất ngờ bị một nhóm đối tượng trên nhảy xuống xe dùng nhiều hung khí như mã tấu, rựa, dao, ống tuýt… lao vào chém tới tấp.

Hậu quả, 2 trong 4 thanh niên bị tấn công là Trần Tuấn Anh (SN 1995, ngụ thôn Minh Phương, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) bị chém đứt lìa cánh tay phải và một nhát ngang bụng; Nguyễn Chiến Sĩ (SN 1988, trú khu phố 4, phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn) bị chém 9 nhát dẫn đến đứt gân, mẻ xương đùi bên phải. Đến nay, 2 nạn nhân vẫn đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện cơ quan công an TX Ba Đồn đang điều tra làm rõ hành vi của các bị can và đối tượng liên quan. Trước đó, cơ quan công an TX Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án với tội danh “Cố ý gây thương tích” và khởi tố bị can.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Phúc (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN