Bắt "siêu trộm" nghiện game thích gây án vào ban ngày

Khám xét nơi ở của Trung, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật với tổng trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Điều đặc biệt là Trung thích gây án vào ban ngày, chủ yếu vào buổi sáng.

Ngày 23.7, Công an TP.Huế đã bắt giữ Lê Trần Thành Trung (SN 1998, ngụ tổ 3, khu vực 2, phường An Tây, TP.Huế) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó, trên địa bàn phường An Tây liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của nhà dân với giá trị tài sản lớn khiến dư luận hoang mang. Điển hình như vụ trộm xảy ra vào sáng 21.7 vừa qua. Vào thời điểm trên, kẻ gian phá cửa đột nhập ngôi nhà số 73A Hoàng Thị Loan (phường An Tây) “khoắng” 15 triệu đồng, 1 kiềng vàng, 2 lắc vàng, 3 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng của gia chủ.

Bắt "siêu trộm" nghiện game thích gây án vào ban ngày - 1

 Siêu trộm Lê Trần Thành Trung tại cơ quan công an.

Trước tình hình trên, lực lượng của Công an TP.Huế nhanh chóng phối hợp với Công an phường An Tây vào cuộc điều tra, làm rõ đối tượng gây án. Sau một thời gian truy xét, cơ quan công an phát hiện Lê Trần Thành Trung có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Trung đã khai nhận mình là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm, trong đó có vụ trộm tại ngôi nhà số 73A Hoàng Thị Loan.

Khám xét nơi ở của Trung, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật gồm 46 triệu đồng tiền mặt,1 máy tính xách tay, 6 đồng hồ đeo tay, 1 máy quay phim, 3 điện thoại di động…  Tổng giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo lời khai của Trung, do bố mẹ bỏ nhau, không được chăm sóc dạy dỗ nên sớm sa vào nhiều thói hư tật xấu. Để có tiền chơi game, Trung thường xuyên thực hiện những vụ trộm cắp tài sản.

Bắt "siêu trộm" nghiện game thích gây án vào ban ngày - 2

Tài sản bằng vàng do Trung trộm của một nhà dân.

Trung thường chọn những hộ gia đình có điều kiện kinh tế khá giả và thường xuyên vắng nhà để gây án. Phương thức gây án của Trung là sử dụng tuốc-lơ-vit, kéo, thanh sắt để cạy cửa hông, cửa thông gió của các ngôi nhà rồi đột nhập vào lấy trộm tài sản. Điều đặc biệt là Trung thích gây án vào ban ngày, chủ yếu vào buổi sáng, lúc những gia đình này vắng người.

Ngoài gây ra hàng loạt vụ trộm do mình tự “độc lập tác chiến”, Trung còn cùng với Lê Văn Phôn (cùng ngụ tổ 3, khu vực 2, phường An Tây) gây nhiều vụ trộm cắp tài sản khác.

Hiện Công an TP.Huế đang điều tra mở rộng vụ án để làm rõ những đối tượng liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN