Bắt 2 kẻ đâm chết người trước quán bar

Sự kiện: Tin pháp luật

Do cự cãi nhau trong quán bar, 2 nhóm thanh niên rủ nhau ra ngoài giải quyết. Sau vụ hỗn chiến, 1 thanh niên bị bỏ lại với nhiều vết chém, chết ngay sau đó.

Chiều 5-2, thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đã bắt giữ Ngô Phương Hoàng Lâm (SN 1998, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho), 2 nghi can đâm chết người trước quán bar tại phường 5, TP Mỹ Tho vào đêm mùng 4 tết, để điều tra về hành vi giết người.

Bắt 2 kẻ đâm chết người trước quán bar - 1

2 nghi can Ngô Phương Hoàng Lâm, Nguyễn Thanh Sơn tham gia vụ hỗn chiến, gây ra án mạng trước quán bar

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 31-1 (mùng 4 tết), Sơn và Lâm cùng nhóm bạn vào quán bar nhậu. Trong lúc nhậu, cho rằng “kênh” nhau nên nhóm Sơn cự cãi với nhóm bàn kế bên rồi kéo nhau ra trước quán giải quyết. Hàng chục bảo vệ thấy hai bên bắt tay nên tưởng giải hòa. Bất ngờ, một vụ hỗn chiến, đâm chém diễn ra trước cửa quán bar rồi sau đó tất cả bỏ trốn.

Khi cơ quan công an đến nơi thì các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Taị hiện trường, chỉ còn có anh Trần Trung Nhân (25 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị thương nặng và đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do sốc mất máu cấp, với 3 vết thương thấu ngực, thấu bụng, vỡ lá lách, thủng phổi. Ngoài ra, 2 người khác cũng bị thương nặng, được công an đưa đi cấp cứu.

Qua nhiều ngày truy xét, sàng lọc các đối tượng, chiều 5-2, các trinh sát đã bắt giữ Sơn, Lâm. Ban đầu, cả hai thừa nhận chính nhóm này đã gây vụ án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy An (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN