Bắt 12 "con bạc" trong quán karaoke, thu 142 triệu đồng

Sự kiện: Tin ngắn

Để qua mắt lực lượng công an, những kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc chuyện nghiệp ở Thanh Hóa thường thuê phòng karaoke rồi gọi các con bạc tới “sát phạt”.

Ngày 23-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa triệt phá 1 ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp được tổ chức ngay trong quán cà phê, karaoke trên địa bàn xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Bắt 12 "con bạc" trong quán karaoke, thu 142 triệu đồng - 1

Nguyễn Khắc Ngọc (tức Ngọc "cố" - dấu X) là đối tượng côn đồ, cộm cán, đang bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng là một trong 2 kẻ cầm đầu mở sới bạc

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 21-4, tại quán cà phê, karaoke Thanh Tùng (xã Quảng Thịnh), Công an tỉnh Thanh Hóa phá chuyên án 417B, bắt quả tang 12 “con bạc” đang tổ chức đánh bạc, thu giữ tại chỗ 142 triệu đồng, 16 điện thoại di động, 1 bộ bài tú lơ khơ và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

12 con bạc bị bắt giữ gồm Nguyễn Khắc Ngọc (tức Ngọc “cố” SN 1984), Bùi Duy Hùng (SN 1989), Lê Thị Hạnh (SN 1972), Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1979), Đỗ Khắc Dương (SN 1995), tất cả cùng ngụ TP Thanh Hóa; Bùi Văn Hiếu (SN 1981), Lê Văn Hưng (SN 1983), Mạnh Văn Thuấn (SN 1979), cùng ngụ huyện Nông Cống; Nguyễn Văn Linh (SN 1996), Hoàng Công Đoàn (SN 1992), Phạm Hữu Hùng (SN 1992), cùng ngụ huyện Quảng Xương và Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1964, ngụ huyện Hoằng Hóa), đều thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận sới bạc trên do Ngọc “cố” và Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “cộng”, ngụ Quảng Thịnh) đứng ra tổ chức. Hiện Thắng “cộng” đã bỏ trốn.

Nhằm qua mắt lực lượng công an, Ngọc “cố” và Thắng “cộng” thường đến các quán cà phê, karaoke để thuê phòng hát, sau đó gọi các con bạc đến đánh bạc. Hầu hết các con bạc này đều là những người quen biết, khi tổ chức đánh bạc thì luôn thuê người cảnh giới và bảo vệ nghiêm ngặt.

Được biết, Ngọc “cố” là đối tượng lưu manh, côn đồ, chuyên bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc trên địa bàn các huyện Quảng Xương, Nông Cống và TP Thanh Hóa.

Bắt 12 "con bạc" trong quán karaoke, thu 142 triệu đồng - 2

Số tiền và tang vật liên quan được Công an Thanh Hóa bắt giữ

Ngọc “cố” chính là một trong những kẻ cầm đầu mang súng tự chế, dao kiếm và dẫn theo hàng chục người tới nổ súng, truy sát gia đình anh Trịnh Ngọc Đỉnh (SN 1971, ngụ xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương) vào tháng 8-2016.

Hiện Ngọc “cố” đang trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử về hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng đối tượng này vẫn tổ chức “sới bạc” để thu tiền.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Văn Thắng và các đối tượng có liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN