Bảo vệ nhà thiếu nhi chết bất thường, dao cắm vào ngực

Khi công an đến kiểm tra thì thấy bảo vệ nhà thiếu nhi quận 5 tử vong với con dao cắm vào ngực; tại chốt bảo vệ có một bức thư tuyệt mệnh.

Ngày 5-9, Công an quận 5, TP HCM cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân ông N.C.T. (51 tuổi, ngụ quận 5) là bảo vệ nhà thiếu nhi quận 5 trên đường Hồng Bàng, phường 11, quận 5 tử vong bất thường.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 31-8, một bảo vệ ở nhà thiếu nhi quận 5 đi kiểm tra thì thấy ông T. nằm bất động ở hàng rào bên trong nhà thiếu nhi. Lại gần kiểm tra, ông này tá hỏa khi thấy ông T. đã tử vong với con dao cắm vào ngực.

Nhận được tin báo, Công an quận 5 đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc. Tại phòng trực bảo vệ, công an thu giữ 1 cuốn tập học sinh, bên trong có ghi nội dung ông T. bị trầm cảm, không muốn ảnh hưởng đến gia đình nên tìm đến cái chết.

Phát hiện bảo vệ trường cấp 2 chết bất thường tại nơi làm việc

Bảo vệ trường THCS xã Ninh Xá (Thuận Thành, Bắc Ninh) được người thân phát hiện tử vong bất thường tại nơi làm việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo S.Hưng (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN