Bảo vệ bị côn đồ chém chết trong trường học

Sự kiện: Tin nóng Quảng Nam

Bị bảo vệ trường la mắng và dùng gậy cao su đánh, các đối tượng gây rối trật tự trong trường gọi côn đồ đến đuổi chém chết bảo vệ.

Sáng 9-9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang phối hợp với Công an huyện Phước Sơn truy bắt các nghi phạm sát hại bảo vệ trường ở địa phương.

Bảo vệ bị côn đồ chém chết trong trường học - 1

Trường THPT Khâm Đức, nơi xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 8-9, tại khu nội trú Trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) có một số đối tượng đến gây rối trật tự. Lúc này, bảo vệ trường là ông Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1974, ngụ ở địa phương) đến la mắng và dùng gậy cao su đánh các đối tượng.

Bảo vệ bị côn đồ chém chết trong trường học - 2

Hiện trường vụ án mạng

Bực tức, các đối tượng này đã gọi điện thoại cho Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Mượn cầm dao và tuýp đến đuổi chém ông Tùng gây thương tích. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Tùng đã tử vong sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, PC45 và Công an huyện Phước Sơn đã bắt được đối tượng Mượn, hiện công an đang phối hợp bắt các đối tượng liên quan.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Thường (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN