Băng đạo chích chuyên cạy cửa đền, chùa trộm cổ vật

Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt 6 đối tượng gây ra 21 vụ trộm cắp đồ thờ cúng trong các đình, đền, chùa.

Băng đạo chích chuyên cạy cửa đền, chùa trộm cổ vật - 1

Tang vật nhóm đối tượng trộm cắp trong các đình, đền, chùa đã được Công an Thái Bình thu hồi

Ngày 7.11, Chỉ huy Phòng Cảnh Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh Thái Bình cho biết, PC45 vừa triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp đồ thờ cúng tại các địa điểm tâm linh trên địa bàn.

Trước đó, Phòng PC45, Công an Thái Bình nhận được tin báo, nhiều đình, đền, chùa trên địa bàn tỉnh bị kẻ gian đột nhập trộm cắp các đồ thờ cúng, đồ cổ bên trong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC45 đã bắt giữ nhóm nghi phạm gây án gồm: Nguyễn Ngọc Tùng (41 tuổi­), Phạm An Phú  (36 tuổi), Phạm Duy Nam (26 tuổi), Trần Văn Thanh (35 tuổi), Chu Văn Trường (33 tuổi), cùng ở huyện Tiền Hải và Đoàn Thanh Bình (31 tuổi), ở huyện Thái Thụy.

Phòng PC45 Thái Bình đã thu giữ được 24 đồ vật là tài sản các đối tượng trộm cắp, trong đó có nhiều bức tượng cổ.

Băng đạo chích chuyên cạy cửa đền, chùa trộm cổ vật - 2

Các nghi phạm chuyên trộm cắp đồ thờ trong đình, đền, chùa ở Thái Bình

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 21 vụ trộm cắp tài sản tại các đình, đền, chùa trên địa bàn huyện Tiền Hải, Thái Thụy, Đông Hưng và Kiến Xương.

Để thực hiện trót lọt các vụ trộm, các đối tượng thường đi thăm dò tìm các đình, đền, chùa có tài sản giá trị. Sau đó, chúng sẽ chọn thời gian thích hợp để cạy cửa, phá khóa đột nhập vào bên trong lấy đi các đồ thờ có giá trị.

Chỉ huy Phòng Cảnh Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi trộm cắp, các đối tượng bán cho nhiều người.

“Có người mua để chơi, có người mua để làm đồ thờ. Có đồ vật chúng trộm bán được cả trăm triệu đồng”, chỉ huy Phòng Cảnh Cảnh sát Hình sự cho biết.

Hiện Phòng PC45 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN