Băng cướp phóng xe cà tàng đi "săn" xe xịn ở Quảng Ninh

Khi cướp được tài sản, đối tượng để lại xe máy cũ nát không biển số tại hiện trường.

Công an TP. Cẩm Phả (Quàng Ninh) vừa bắt giữ đối tượng Trần Đăng Tuấn (SN 1983), trú tại tổ 8, khu 9, phường Hồng Hà, TP Hạ Long về hành vi cướp tài sản, bằng thủ đoạn cố tình va chạm với phụ nữ khi đang tham gia giao thông.

Theo tường trình của chị Đoàn Thị Thu Hiền (SN 1991), trú tại Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả, vào khoảng 10 giờ (7/9), khi chị đang điều khiển xe máy SH, BKS 34B2 - 85160 trên QL18A. Đến đoạn đường thuộc khu 6C, phường Cẩm Trung, bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều tạt ngang đầu xe. Khi nạn nhân đang hoản loạn, đối tượng đã lấy xe của chị rồi tăng ga bỏ chạy để lại xe máy cũ nát, không biển kiểm soát.

Băng cướp phóng xe cà tàng đi "săn" xe xịn ở Quảng Ninh - 1

Đối tượng Trần Đăng Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Châu

Nhận được tin báo, Công an T.P Cẩm Phả đã tiến hành kiểm tra phương tiện của đối tượng để lại hiện trường và xác định, sự việc này trùng với nhiều vụ cướp xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua.

Căn cứ tài liệu xác minh, cơ quan Cảnh sát đã lập chuyên án điều tra, huy động nhiều lực lượng chia thành các tổ truy xét lần theo hướng di chuyển và đặc điểm của đối tượng tình nghi.

Sau gần một giờ truy tìm, tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Đăng Tuấn tại phường Cao Thắng (TP. Hạ Long) và thu được xe máy SH của chị Hiền bị cướp.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai, lợi dụng lúc trời mưa, đối tượng đã đeo khẩu trang che kín người và mặt, sử dụng xe máy cũ nát, không biển kiểm soát lang thang trên đường, khi phát hiện phụ nữ điều khiển xe máy có giá trị cao thì đối tượng cố tình tạo tình huống va chạm để cướp.

Với thủ đoạn này, từ cuối năm 2015 đến khi bị bắt, Tuấn đã gây ra 8 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP. Cẩm Phả và TP. Hạ Long. Bản thân đối tượng từng có tiền án về tội cướp giật tài sản năm 2008 và ra tù năm 2010.

Hiện nay, cơ quan Công an TP. Cẩm Phả đang điều tra làm rõ vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy (Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN