Bán người yêu sinh năm 2000 với giá 17 triệu

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau 1 năm yêu nhau nồng cháy, Tỉnh quyết định bán người yêu sinh năm 2000 vì túng tiền.

Hiện Đồn Biên phòng Bản Lầu (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai) đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng Vàng A Tỉnh về hành vi mua bán người.

Trước đó, trưa 31/12/2015, tại khu vực gần mốc 107 về phía thượng lưu suối Bá Kết, thuộc thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Bản Lầu phát hiện 2 công dân Việt Nam đang có hành vi lén lút vượt biên giới sang Trung Quốc.

Bán người yêu sinh năm 2000 với giá 17 triệu - 1

Lực lượng biên phòng bắt giữ Vàng A Tỉnh và giải cứu bé Vàng Thị Đ ngay tại biên giới. Ảnh BĐBP cung cấp.

Qua xác minh, các đối tượng gồm: Vàng A Tỉnh (dân tộc Mông, SN 1993, trú bản U Pa Tết, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) và Vàng Thị Đ (dân tộc Mông, SN 2000, trú tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Tại đồn biên phòng, đối tượng Vàng A Tỉnh đã khai nhận vượt biên để bán Đ cho 1 đối tượng ở Trung Quốc. Bản thân Vàng A Tỉnh đã có vợ và hai con ở quê nhà, còn Vàng Thị Đ là người yêu của Vàng A Tỉnh được 1 năm nay. Đ không được đi học và cũng không biết nói tiếng phổ thông.

Bán người yêu sinh năm 2000 với giá 17 triệu - 2

Đối tượng Vàng A Tỉnh tại cơ quan điều tra. Ảnh BĐBP cung cấp.

Mặc dù hai người đang yêu nhau say đắm nhưng thấy có người gạ gẫm nếu bán thành công Đ sang Trung Quốc, Tỉnh sẽ nhận được 5.000 NDT (khoảng 17 triệu VNĐ) nên hắn làm liều.

Còn Đ ngây thơ tin rằng Tỉnh đưa mình sang Trung Quốc làm ăn sau khi có tiền sẽ về quê tổ chức đám cưới.

Sáng 31/12/2015, Tỉnh và Đ bắt xe về thành phố Lào Cai và đi vào khu vực biên giới xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Khi hai người đang chuẩn bị tìm đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc thì bị lực lượng của Đồn Biên phòng Bản Lầu phát hiện, bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Tân (Báo Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN