Bán con gái riêng của chồng sang TQ giá 20 triệu đồng

Sự kiện: Tin pháp luật

Vì tiền, Lô Thị Lý (Nghệ An) đã cấu kết với đồng bọn đưa con gái riêng của chồng sang Trung Quốc bán với giá 20 triệu đồng.

Ngày 12-1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán người. Các bị cáo gồm Sầm Thị Hiền (SN 1975); Lô Thị Lý (SN 1965) và Vang Thị Hương (SN 1981, cùng trú xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

Bán con gái riêng của chồng sang TQ giá 20 triệu đồng - 1

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào tháng 6-2015, Sầm Thị Hiền được một người tên là Sầm Thị Hồng (quê Nghệ An) đang sinh sống ở Trung Quốc nhờ tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán. Người này hứa nếu đưa được người đi sẽ trả công cao. Sau khi trao đổi với Hồng, Sầm Thị Hiền tìm gặp và rủ Lô Thị Lý để bàn với Lý đưa cháu V.T.D. (con riêng của chồng Lý) sang trung Quốc lấy chồng, đổi lại Lý sẽ được một khoản tiền lớn.

Tối 13-7-2015, Hiền đến nhà Vang Thị Hương nhờ Hương nói với Lý có đồng ý cho D. đi Trung Quốc không. Lúc đầu Vang Thị Hương lo sợ, nhưng sau khi nghe Hiền thuyết phục Hương đã sang bàn với Lý đưa cháu D. sang Trung Quốc. Nghe bàn bạc, Lý cũng đồng ý nhưng dặn Hương không được nói với chồng. Hương nói với Lý nếu bán con gái chồng thì giá 20 triệu đồng. Hương liền gọi điện cho Hiền hỏi nếu bán được con gái Lý thì sẽ trả công bao nhiêu, Hiền nói: “Tùy cô gái đẹp hay xấu nữa, nếu bán được sẽ cho Hương 10 triệu đồng”.

Hai ngày sau, Hương và Hiền đến gặp Lý và nói đưa cháu D. xuống huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) làm rửa bát trong nhà hàng. Cháu D. không biết, đã đi theo bị đưa ra Móng Cái (Quảng Ninh) để bán sang Trung Quốc. Sau khi giao D. cho người phụ nữ tên Hồng, Hiền và Hương ra về. D. được đưa sang Trung Quốc bán, một vài người đến xem mặt nhưng chưa đồng ý mua.

Những ngày sau, chồng Lô Thị Lý phát hiện vợ hai mình bán con gái riêng nên đã viết đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng. Hương nghe Lý báo thế nên gọi điện cho Hiền nói đưa D. về, Hiền nói “đưa 15 triệu đồng, mới cho D. về được”. Hương đi vay mượn được 14 triệu đồng để chuyển cho Hiền, Hiền gọi điện cho Hồng trả cháu D.. Ngày 5-8-2015, Hiền đưa cháu D. từ Trung Quốc về trao trả cho bố của D.. Hiền, Hương và Lý bị cơ quan công an bắt giam sau đó.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Sầm Thị Hiền mức án 3 năm tù, Lô Thị Lý 2 năm tù giam, Vang Thị Hương bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội mua bán người. Ngoài ra, ba bị cáo phải bồi thường cho cháu V.T.D. số tiền 8 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc - Nghĩa Đàn (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN