Bản án cho gã đàn ông dâm ô bé gái ngoài vườn hoa

Lợi dụng lúc bé gái ngoài vườn một mình, Hải đi theo và thực hiện hành vi dâm ô nhiều lần và sau đó bị bắt.

Ngày 23-3, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử và tuyên 20 năm tù đối với Trần Đình Hải (SN 1969, ngụ xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội dâm ô trẻ em.

Bản án cho gã đàn ông dâm ô bé gái ngoài vườn hoa - 1

Hải tại cơ quan công an. Ảnh PN

Hồ sơ vụ việc thể hiện, ngày 11-6-2017, cháu N. (SN 2008) cùng cháu G. (SN 2006) và mẹ của G. đến nhà Hải chơi. Sau đó, N. đi ra sau vườn thì Hải đi theo và thực hiện hành vi dâm ô...

Trên đường về, N. đã kể sự việc với bạn. Mẹ N. sau đó phát hiện con gái có dấu hiệu bất thường nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình làm việc, Hải phủ nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, cơ quan chức trách đã trưng các chứng cứ khiến gã phải cúi đầu nhận tội.

Đến nhà bạn, hiếp dâm bé gái 8 tuổi đang chơi trốn tìm

Đi qua nhà bạn chơi, không thấy người lớn ở nhà mà chỉ có các cháu nhỏ đang chơi trốn tìm, Trần Bảo Ngọc ở Hà Tĩnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HT (Pháp luật TP.HCM)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN