Bản án 2 năm tù cho Cao Mạnh Hùng vì dâm ô trẻ em

Bị cáo Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Thái Bình) bị tòa tuyên án 2 năm tù về tội dâm ô trẻ em và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 20,7 triệu đồng.

Bản án 2 năm tù cho Cao Mạnh Hùng vì dâm ô trẻ em - 1

Bị cáo Cao Mạnh Hùng tại phiên tòa. Ảnh T.L.

Chiều 29/9, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Thái Bình) bị truy tố về tội Dâm ô đối với trẻ em.

Nạn nhân là cháu N. (8 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại tòa, bị cáo Hùng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khai trước tòa, Hùng nói, trong lúc các cháu chơi đuổi bắt đã ngã đè vào con trai Hùng, bị cáo chỉ bế cháu N. (2 lần) ra chỗ khác để con mình không bị đau nhưng lại khiến cháu N. giẫy đạp.

Trong 1 lần bế cháu N., bị cáo vô tình chạm vào bộ phận sinh dục của bé chứ không hề có ý đồ xấu. Bị cáo hoàn toàn không có ý định dâm ô.

Tuy nhiên, theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, ngày 8/1/2017, cháu N. (SN 2008) được mẹ đưa đến nhà bác ruột ở Hoàng Mai, Hà Nội chơi. Sau bữa cơm tối cùng ngày, khoảng 19h40, cháu N. cùng các bạn rủ nhau chơi trốn tìm và đuổi bắt.

Lúc này, Cao Mạnh Hùng dẫn con trai của mình tới chỗ nhóm của cháu N. đang chơi. Thấy cháu N. đi tìm các bạn trong một ngách nhỏ, Hùng tiến tới bế cháu bé vào sâu bên trong ngách.

Theo lời khai của cháu N., tại đây, Hùng đã luồn tay vào bên trong quần cháu N. sờ soạng khiến cháu khóc, giãy giụa và liên tục kêu cứu.

Nghe thấy tiếng cháu N. khóc, các bạn của N. chạy lại, cầm guốc và chổi lao vào đánh Hùng để cứu bạn, buộc “yêu râu xanh” phải thả cháu N. ra.

Sau đó, khi thấy cháu N. cùng các bạn vẫn đang tiếp tục chơi đùa, Hùng chưa từ bỏ ý định. Hùng lại bế cháu N. vào trong ngõ nhỏ và có hành vi dâm ô khiến N. khóc hét kêu cứu.

Một lần nữa, N. được các bạn đến ứng cứu kịp thời. N. khóc lóc và cùng các bạn chạy về nhà, kể lại sự việc cho mẹ nghe.

Biết được sự việc, chị L. (mẹ cháu N.) dẫn con sang nhà Hùng truy hỏi, nhưng đối tượng ra sức chối cãi, buộc lòng chị L. phải làm đơn trình báo tới cơ quan công an.

Quá trình điều tra, kiểm tra máy tính và điện thoại của Hùng, cơ quan điều tra còn phát hiện có nhiều hình ảnh, clip đồi trụy, cấm lưu hành. Cao Mạnh Hùng khai đã tải những hình ảnh, clip có nội dung đồi trụy trên từ mạng internet, sau đó giữ lại để xem một mình, chưa phổ biến, truyền bá cho người khác.

Từ những chứng cứ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Mạnh Hùng phạm tội dâm ô trẻ em mức phạt 24 tháng tù, bồi thường cho gia đình nạn nhân 20,7 triệu đồng.

Được biết, đối tượng Hùng từng có một tiền án về tội Cướp giật tài sản, bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (đã được xóa án tích).

Dâm ô trẻ em, cụ ông phều phào nói lời hối hận

Khi được nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo 83 tuổi phều phào nói “tôi có tội, xin lỗi… xin lỗi” rồi quay lại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Xót lòng những vụ xâm hại trẻ em Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN