Ba anh em kéo nhau vào tù vì bênh cháu

Chưa biết rõ sự việc nhưng 3 anh em đã vội đánh chết người và phải lĩnh án tù.

Ngày 12/9, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Văn Huỳnh (SN 1986 tỉnh Sóc Trăng) 20 năm tù, Huỳnh Văn Lợi (SN 1995, TP.HCM) 12 năm tù cùng về tội giết người.

Tòa cũng tuyên Lê Hồng Cường (SN 1982), Lê Văn Thừa (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) mỗi người 1 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Điều đặc biệt, Huỳnh, Cường và Thừa là anh em ruột.

Khoảng 17h ngày 23/6/2013, anh Nguyễn Hữu Diên điều khiển xe gắn máy tông vào cháu Lý Minh Tân (SN 2010) đang chạy ngang qua đường. Anh Diên liền chở cháu Tân đến bệnh viện để khám. Ngay sau đó, cậu ruột của cháu Tân đến bệnh viện thăm và gọi điện cho ba anh em Huỳnh biết.

Lúc này, anh em Huỳnh đang đi trên đường cùng với Lợi. Cả bốn người điều khiển xe đến bệnh viện. Đến nơi, cả bốn đứng trước cửa phòng, lớn tiếng hỏi người đã gây ra tai nạn cho cháu Tân.

Anh Diên đứng dậy trả lời, phân bua thì bị cả bốn xông vào đánh. Trong đó, Huỳnh dùng mũ bảo hiểm đánh anh Diên hai cái vào đầu. Lợi dùng tay nắm áo và dùng tay đấm vào mặt anh Diên một cái. Anh Diên ngã xuống bất tỉnh. Cả bốn bị cáo thấy vậy vội lên xe trốn thoát.

Ngay sau đó, anh Diên được đưa vào phòng cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương sọ não, nạn nhân đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN