Ba anh em chém người thủng bụng, chấn thương sọ não

Sau khi nhậu, bực mình vì bị can ngăn trong cuộc cãi nhau, Trương Ngọc Măng đã gọi 2 em đến "xử" làm 2 người vô can phải vào cấp cứu.

Trưa 3-10, nguồn tin từ UBND xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết hiện công an huyện phối hợp công an xã đang làm rõ vụ 3 anh em ruột chém, đâm 2 thanh niên bị thủng bụng, chấn thương não.

Khoảng 12 giờ, ngày 2-10, ông Ngô Hoàng Mai (SN 1970; ngụ ấp 4, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa) tổ chức nhậu cùng Trương Ngọc Măng (SN 1984; ngụ ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa), Nguyễn Thành Tiến (SN 1985; ngụ xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa), Trịnh Văn An (SN 1987; ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM). Tiệc nhậu kéo dài gần 2 giờ, do ai cũng có rượu nên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn giữa Măng với Tiến; thấy vậy An can ngăn để cùng ra về.

Lúc An lấy xe định ra về, Măng liền điện thoại kêu 2 em là Trương Công Khải (SN 1986), Trương Hoàng Phục (SN 1995) chặn đường đánh cho "biết mặt". Măng cản đầu xe để Khải dùng côn đập vào đầu An, sau đó Phục cầm dao chém 3 nhát trúng đầu nạn nhân. 

Ba anh em chém người thủng bụng, chấn thương sọ não - 1

Đoạn đường An bị 3 anh em đánh hội đồng

Thấy An vô cớ bị đánh dã man, Trần Hoàng Nam (SN 1999; ngụ ấp 4, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa) vào can ngăn. Đang hăng máu, 3 anh em tiếp tục đánh và dùng vỏ chai bia đâm vào bụng, ngực Nam. Khi 2 nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu, 3 anh em lên xe về nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN