Anh trai tâm thần, đâm chết em ruột sau đám giỗ

Trong đám giỗ người anh trai ruột của Tèo và anh Mười xảy ra cãi vã, sau đó Tèo lao tới đâm một nhát xuyên tim anh Mười, khiến anh tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 14 giờ ngày 21/11, tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đã xảy ra một vụ giết người nghiêm trọng, do người tâm thần gây ra. Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Mười (39 tuổi, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).  

Anh trai tâm thần, đâm chết em ruột sau đám giỗ - 1

Người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Phú Lộc, vào thời điểm trên, anh Mười đến dự đám giỗ người anh ruột thì xảy ra cãi vã với anh trai kế là Huỳnh Văn Tèo (41 tuổi, trú cùng địa chỉ trên, bị bệnh tâm thần nhiều năm nay). Sau khi được mọi người trong gia đình can ngăn, hai anh em không lời qua tiếng lại nữa. Tuy nhiên, khi anh Mười đi ra cổng để về nhà thì bất ngờ bị Tèo lao tới đâm một nhát xuyên tim và chết tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng huyện Phú Lộc có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi. Được biết anh Mười làm công nhân nhà máy Titan, có vợ và 3 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rấ khó khăn.

Điều đáng nói là vụ án này xảy ra thì trước đó vào ngày 31/10, cũng tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh cũng đã xảy ra một vụ giết người khác, hung thủ gây án cũng là người bị tâm thần.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN