Anh trai chịu tội giết người vì trả thù giúp em

Nghe em trai thông báo bị nhóm thanh niên ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình chặn đánh, Huyên liền mang theo kiếm truy tìm nhóm thanh niên này.

Ngày 15/2, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Huyên (SN 1987), trú tại thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 18/1/2016, từ TP.Đồng Hới, Huyên nhận được điện thoại của em trai là Nguyễn Trung Hiếu, thông báo mình và Võ Văn Cận (bạn Hiếu) bị Phạm Lê Hoàng và một số thanh niên ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh vô cớ chặn đường đánh.

Lo sợ em gặp chuyện không hay, Huyên chạy về nhà lấy một cây kiếm (dài khoảng 80cm) đến xã Duy Ninh tìm Hiếu.

Khi đến thôn Phú Vinh thấy Hiếu và Cận đang đứng ở đó, Huyên liền rủ Cận đi theo tìm người để trả thù.

Anh trai chịu tội giết người vì trả thù giúp em - 1

Nguyễn Xuân Huyên tại phiên tòa sơ thẩm

Đến 15h30 cùng ngày, Cận phát hiện thanh niên đã chặn đường đánh mình và Hiếu đang đứng ở sân quán karaoke Sao Băng, thuộc thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh.

Huyên liền mang theo kiếm cùng Cận lên phòng hát karaoke tìm Phạm Lê Hoàng. Vừa hỏi dứt câu: “Sao mi đánh em tao”, hắn liền dùng kiếm chém 2 nhát vào người Hoàng, rồi đi ra khỏi phòng.

Như chưa hiểu sự tình vì sao mình bị chém, Hoàng chạy theo Huyên hỏi lại: “Răng lại chém em”. Huyên trả lời: “Cái đó mi tự hiểu, em út tao đi chơi, không gây gì mà bây lại đập”, rồi xông đến chém tiếp 2 nhát vào đầu Hoàng, khiến nạn nhân ngã gục xuống tại chỗ.

Tại bản kết luận của Trung tâm giám định pháp y tỉnh, Hoàng bị thương 18% tạm thời.

Nói về phần Huyên, sau khi gây án, trên đường bỏ trốn, hắn vứt cây kiếm xuống sông Nhật Lệ (đoạn qua địa phận xã Hàm Ninh). Sau đó, đối tượng bị lực lượng chức năng phát lệnh truy nã, đến ngày 6/5/2016 thì bị bắt.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/2, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Huyên 8 năm 6 tháng tù về tội Giết người theo điểm n, Khoản 1, Điều 93, Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngôc Huyền (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN