Anh em cột chèo hỗn chiến lúc nửa đêm, một người chết

Sự kiện: Tin pháp luật

Nửa đêm kéo người đến nhà anh cột chèo đòi tiền, dù được trả tiền nhưng H. vẫn chửi bới nên bị người này dùng dao đâm gục.

Anh em cột chèo hỗn chiến lúc nửa đêm, một người chết - 1

Nghi phạm Nguyễn Đình Tùng

Ngày 28.10, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Tùng (40 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú thị xã Dĩ An) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, đồng thời công an cũng đang truy bắt những người có liên quan.

Nạn nhân trong vụ việc là anh H.V.H. (39 tuổi, quê Đồng Nai, em cột chèo với Tùng).

Theo cơ quan công an, khuya 26.10, sau khi nhậu với bạn bè tại nhà ở khu phố Bình Phước A (phường Bình Chuẩn, thị xã Dĩ An), anh H. cùng một số bạn nhậu kéo đến nhà của Tùng để đòi lại khoản tiền 8 triệu đồng mà trước đó anh đã cho mượn.

Tại nhà của Tùng, người em cột chèo chửi bới ầm ĩ và yêu cầu Tùng phải trả tiền ngay lập tức. Sau đó, Tùng mang tiền ra trả và yêu cầu H. ra về. Tuy nhiên, H. không chịu lấy tiền mà tiếp tục chửi rồi cùng nhóm bạn cầm nón bảo hiểm xông vào đánh Tùng cùng những người trong nhà.

Bực tức trước thái độ của người em cột chèo, Tùng cùng những người trong nhà xông ra “nghênh chiến”. Trong lúc đánh nhau, anh H. bị Tùng dùng dao bấm đâm 1 nhát vào ngực khiến nạn nhân gục trên vũng máu.

Ngay sau đó, anh H. được đưa đi bệnh viện nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi. Biết người em cột chèo chết, Tùng đến cơ quan công an đầu thú. Riêng những đối tượng có liên quan đã bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN