9X rao bán động vật hoang dã quý hiếm trên Facebook

Đã buôn bán động vật quý hiếm bị nhà nước cấm, thế nhưng Khoa vẫn liều lĩnh lên mạng Facebook rao bán, quảng cáo về mặt hàng này.

9X rao bán động vật hoang dã quý hiếm trên Facebook - 1

Bị cáo Khoa tại phiên tòa sơ thẩm chiều 21.6.

Chiều 21.6, TAND quận Tân Bình, TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phan Huỳnh Anh Khoa (tên thường gọi: Khoa “xì trum”, SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) 5 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 ngày 3.12.2015, Cục Cảnh sát môi trường bắt giữ Phan Huỳnh Anh Khoa khi đang đóng gói 9 con rái cá vuốt bé và 1 con voọc chà vá chân đen.

Loài rái cá vuốt bé và voọc chà vá chân đen là loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Khoa cho biết sau khi gói hàng xong sẽ mang đi giao cho khách tại Tân Bình. Qua kiểm tra Khoa đã không làm rõ được nguồn gốc số thú hoang dã, quý hiếm nói trên.

Tại cơ quan chức năng Khoa khai nhận đã rao thông tin mua, bán động vật hoang dã trên Facebook từ tháng 7.2015. Bản thân thanh niên này sau khi mua sẽ nhận hàng tại bến xe, không rõ lai lịch người bán. Trước đó Khoa từng bị xử phạt hành chính về hành vi mua bán động vật rừng trái quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN