9 giờ phá vụ án giết người trong đêm tại rừng cao su

Sự kiện: Bản tin 113

Lợi dụng đêm khuya, đường lô cao su vắng người qua lại, hung thủ đã đánh nạn nhân bị hôn mê, bất tỉnh, chúng cướp tài sản, bỏ mặc nạn nhân nằm trên đường và tẩu thoát.

Với quyết tâm truy tìm hung thủ, chỉ trong vòng 9 giờ đồng hồ khẩn trương tiến hành truy xét, Công an thị xã Phước Long đã nhanh chóng bắt giữ thủ phạm gây án

Hiện trường vụ án chỉ cách UBND xã Long Giang, thị xã Phước Long khoảng hơn 500m. Đây là khu vực không có nhà dân sinh sống, hai bên đường toàn vườn điều và lô cao su.

Như thường lệ, vào khoảng 2 giờ sáng, bà Phan Thị Minh Nguyệt, 54 tuổi, trú thôn Nhơn Hòa 1, xã Long Giang đi cạo mủ cao su thì phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh bên lề đường, gần lô cao su.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Phước Long đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập dấu vết, chứng cứ để lại.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một ví da, bên trong không có tiền cũng không có giấy tờ tùy thân, chỉ có phiếu tính tiền của quán karaoke. Đây là mấu chốt để tìm ra danh tính nạn nhân. Qua xác minh, đến 6 giờ sáng nạn nhân được xác định là Trần Văn Nam, 30 tuổi, trú phường Long Phước.

Nhận định thủ phạm đã đánh nạn nhân bất tỉnh, lấy tài sản rồi bỏ mặc tại hiện trường, trên người nạn nhân lại có mùi rượu nên hướng điều tra tập trung vào các quán nhậu khuya trên địa bàn phường Thác Mơ.

Hai đối tượng được cơ quan điều tra mời về làm việc là Võ Thanh Bình, 18 tuổi, trú khu phố 3, phường Thác Mơ (thị xã Phước Long) và Phạm Quốc Nhật, 20 tuổi, trú thôn Nhơn Hòa 1, xã Long Giang (thị xã Phước Long). Tại cơ quan công an, Bình đã cúi đầu nhận tội.

Chỉ trong vòng 9 giờ đồng hồ tích cực khẩn trương, công an thị xã Phước Long đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm vụ giết người cướp tài sản, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân thị xã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Bản tin 113 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN