3 cô gái vượt hàng trăm cây số đi bán dâm theo tour

Nhận được “đơn hàng” mua dâm theo tour 2 ngày với giá hời, Hợi liền gọi cho 3 cô gái trẻ từ Nghệ An, Lào Cai xuống Hà Nội bán dâm.

3 cô gái vượt hàng trăm cây số đi bán dâm theo tour - 1

Nguyễn Thị Thanh Hợi khá trầm lặng khi hầu tòa,

Ngày 2.8, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử “tú bà” Nguyễn Thị Thanh Hợi (SN 1985, trú ở xóm 20, xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An) về tội “môi giới mại dâm”.

Trước đó, hồi tháng 12.2015, Hợi bị Cục Cảnh sát Hình sự (C45 – Bộ Công an) và Công an Hà Nội phối hợp kiểm tra khách sạn WT ở Cầu Giấy (Hà Nội) qua đó bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Người tổ chức “hoan hỉ” cho các 3 cặp đôi trên được xác định là Hợi. Thời điểm bị cảnh sát phát hiện bắt giữ, Hợi được không ít người khen ngợi là “tú bà” xinh đẹp.

3 cô gái vượt hàng trăm cây số đi bán dâm theo tour - 2

“Tú bà” Nguyễn Thị Thanh Hợi từng được nhiều người khen là hotgirl.

Dù từng phải hầu toà và nhận án phạt 7 tháng tù tội “môi giới bán dâm”, nhưng đứng trước vành móng ngựa hôm nay (2.8), Hợi vẫn khóc nức nở. Quá trình xét xử, “tú bà” 31 tuổi tỏ ra trầm lặng và thành khẩn khai báo như cáo trạng truy tố.

Nội dung vụ án thể hiện, ngày 14.12.2015, anh Nguyễn Tuấn Linh (Lào Cai) gọi điện cho Hợi báo cần 3 gái bán dâm ở Hà Nội dưới hình thức đi tour 2 ngày.

Hợi đồng ý môi giới nên được anh Linh hứa hẹn cho 6 triệu đồng tiền môi giới. Anh Linh sau đó được Hợi gửi qua điện thoại hình ảnh chụp các 3 cô gái xinh đẹp tuổi đời từ 17-21 tuổi.

Sau khi xem mặt 3 cô gái, anh Linh đồng ý mua dâm với 12 triệu đồng/người/2 ngày, đồng thời chuyển trước vào tài khoản cho Hợi số tiền 10 triệu đồng.

Nhận được tiền, Hợi tức tốc gọi điện cho 2 cô gái đang ở Nghệ An và một cô gái từ Lao Cai ra Hà Nội để gặp khách mua dâm vào ngày 15.12, đồng thời thỏa thuận với các cô gái giá bán dâm chỉ là 9 triệu đồng/người/2 ngày.

Đúng như lịch hẹn, ngày 15.12, Hợi cùng 3 cô gái từ Nghệ An, Lào Cai đã có mặt tại khách sạn WT để gặp 3 “khách làng chơi”.

Hợi được anh Linh “boa” cho 8 triệu đồng, 3 cô gái bán dâm cũng được vị khách hào phóng cho 2 triệu đồng. Số tiền mua bán dâm theo thỏa thuận, anh Linh hứa hẹn thanh toán sau khi kết thúc “sex tour”.

Sau khi gặp gỡ, 3 cô gái và 3 “khách làng chơi” nhanh chóng lấy phòng nghỉ của khách sạn WT để “hành lạc”. Tuy nhiên, khi 3 cặp đôi trên đang “vui vẻ” thì bị cảnh sát đã ập vào bắt quả tang. Cùng thời điểm, cảnh sát  bắt giữ Hợi ở một phòng khác của khách sạn WT.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã quyết định xử phạt Nguyễn Thị Thanh Hợi 5 năm tù giam.

Trong khi, 3 cô gái bán dâm và nhưng những người mua dâm bị cơ quan công an xử lý hành chính theo quy định.

*Tên người liên quan đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN