2 tên cướp bị tóm vì tin nhắn xin chuộc điện thoại

“Ăn hàng”, bán chiếc điện thoại vừa cướp được, bộ đôi Tuấn, Tùng ung dung đi trên đường thì bị lực lượng đặc nhiệm kiểm tra hành chính.

2 tên cướp bị tóm vì tin nhắn xin chuộc điện thoại - 1

Hai đối tượng tại cơ quan công an cùng tang vật

Ngày 22.6, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang tạm giữ Đặng Ngọc Tùng (28 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (17 tuổi, cả hai cùng ngụ Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào sáng 21.6, Tuấn sử dụng xe máy BKS: 55Z5-3450 chở Tùng chạy trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh để “tìm mồi”, khi đến trước nhà số 281 Đinh Bộ Lĩnh, bộ đôi này phát hiện chị T. đang đi bộ trên lề đường tay có cầm điện thoại di động hiệu Lenovo nên áp sát giật phăng điện thoại rồi tháo chạy.

Cướp được điện thoại cả hai mang đến cửa hàng Thuận Phát trên đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh bán với số tiền 2,8 triệu đồng.

Đến trưa cùng ngày, bộ đôi này tiếp tục chạy xe máy trên đường Đinh Bộ Lĩnh để “hành nghề”. Với những biểu hiện khả nghi, tổ đặc nhiệm tuần tra trên đường đã yêu cầu cả hai dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra điện thoại di động của Tuấn, trinh sát phát hiện có tin nhắn đến với nội dung: “Bạn ơi, nếu bạn thấy tin nhắn này thì cho mình chuộc lại điện thoại”. Khi trinh sát liên hệ với số thuê bao này thì được biết chị T, bị cướp điện thoại nên đưa cả hai đối tượng Tuấn, Tùng về trụ sở đấu tranh. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, bộ đôi này khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN