2 nhóm thanh niên hỗn chiến, 1 người mất mạng

Do mâu thuẫn, Hoàng cùng 3 đối tượng khác đã chặn đánh nhóm của Hùng. Quá trình xô xát, Hoàng đã đánh Hùng trọng thương và tử vong sau đó.

Ngày 10.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hoàng (20 tuổi, trú tại tổ 3, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội “giết người”.

2 nhóm thanh niên hỗn chiến, 1 người mất mạng - 1

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng.

Hoàng là nghi phạm sát hại anh Hoàng Văn Hùng (26 tuổi, trú tại thôn Nà Phục, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) hôm 5.12.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước nên khoảng 23h ngày 5.12, Nguyễn Huy Hoàng cùng với 3 đối tượng khác chặn đánh nhóm của Hùng tại ngã ba thôn Cốc Phát, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định.

Trong lúc hai bên đánh nhau, Hoàng đã dùng gạch đập vào đầu khiến Hùng bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện vào sáng 6.12.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Tràng Định vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng Hùng ngay trong ngày 6.12.

Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN