12 giờ bám đuổi, truy bắt 2 kẻ trốn nã

Chỉ trong vòng 12 giờ, các trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú - TPHCM đã liên tục lập công, bắt giữ 2 đối tượng trốn nã.

Truy na 2 ke trom cuop, trom cuop, truy na, tron na, tron truy na, tin tức việt nam, tin viet nam, tin trong ngày, tin tức 24h, tin tức, tin an ninh, tin tức 24h, tin tức 24h, tin tức trong ngày

Nguyễn Hoàng Thanh tại cơ quan điều tra.

Vào khoảng 16 giờ ngày 29-6, một tổ trinh sát đặc nhiệm thuộc Đội CSĐT TP - TTXH Công an quận Tân Phú đang trong lúc làm nhiệm vụ, đã phát hiện một thanh niên di chuyển trên một xe gắn máy với điệu bộ khả nghi.

Từ đường Âu Cơ, quận Tân Phú, các trinh sát đã âm thầm đeo bám đối tượng liên tục qua địa bàn các quận Tân Bình, Bình Tân trước khi theo chân y về lại Tân Phú.

Sau hơn một giờ theo dõi, thanh niên trên cho xe di chuyển về đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú với điệu bộ muốn ra tay cướp giật tài sản của một phụ nữ đang đi xe cùng chiều.

Quyết không để đối tượng kịp gây án, tổ trinh sát nhanh chóng tăng tốc nhằm ngăn cản hành vi và yêu cầu kiểm tra hành chính đối tượng tại chỗ.

"Có tật giật mình", đối tượng ma mãnh cho xe tăng tốc, phóng bạt mạng trên đường hòng trốn chạy. Từ đường Tân Kỳ Tân Quý, y liên tục lạng lách, lựa chọn chỗ đông người lạng vào hòng cắt đuôi lực lượng cảnh sát.

Về tới đường Tân Quý (phường Phú Trung), y nhanh chóng bỏ xe, chạy bộ về phía hẻm nhỏ tẩu thoát. Song cảnh sát đã kịp thời khống chế đối tượng.

Qua đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận tên thật là Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1995, ngụ quận 10). Ngoài ra, Thanh còn nằm trong danh sách truy nã về tội trộm cắp và cướp giật tài sản của công an quận Bình Tân.

Ngay sau khi vây bắt thành công Nguyễn Hoàng Thanh, tổ trinh sát đặc nhiệm lại tiếp tục nhận tin báo về một đối tượng trốn truy nã khác đang xuất hiện trên địa bàn.

Truy nã 2 kẻ trộm cướp - 12 giờ bám đuổi, truy bắt 2 kẻ trốn nã

Lê Phước Toàn đang là đối tượng truy nã đặc biệt của công an quận Tân Phú.

Ngay lập tức, nhiều mũi trinh sát được toả xuống khu vực có sự hiện diện của đối tượng để vây bắt. Đến khoảng 0 giờ ngày 30-6, từ một tiệm game bắn cá trên đường Tân Quý (phường Tân Quý, quận Tân Phú), đối tượng xuật hiện rồi cùng một thanh niên khác rời đi. Xác định rõ mục tiêu, lực lượng cảnh sát đồng loạt ập vào, khống chế đối tượng.

Tại trụ sở công an quận Tân Phú, đối tượng khai nhận tên thật là Lê Phước Toàn (SN 1994, tạm trú Tân Phú). Cũng như Thanh, Toàn cũng nằm trong diện trốn nã của Công an quận Tân Phú về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nam ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN