10 năm tù cho bảo vệ vô tình làm chết bé 6 tuổi

Do bận công việc, bảo vệ một trường học đã mắc điện vào các ổ khóa để chống trộm rồi đi vắng, vô tình làm bé 6 tuổi chết oan.

Ngày 11/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hữu Lộc (SN 1954, ngụ huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), nguyên bảo vệ Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Pơng Drang), 10 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 29/4, Lộc giăng dây kẽm rồi đấu điện để chống trộm tại phòng của hiệu trưởng, hiệu phó, hội trường và ổ khóa lớp 3A1 Trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Đến khoảng 15h30 ngày 30/4, cháu Tôn Đức Cường (SN 2007, ngụ thôn 14, xã Pơng Đrang) cùng một số bạn bè chui qua hàng rào vào trong sân trường chơi thì vô tình chạm vào dây kẽm, bị điện giật chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN