1 giờ giải cứu cô giáo mầm non bị gã say rượu kề dao uy hiếp

Sự kiện: Tin nóng Tây Ninh

Buồn bực về chuyện vợ chồng ly hôn, sau khi uống rượu say, Phát đã tìm đến trường học rồi dùng dao khống chế, đánh đập cô giáo mầm non.

Ngày 4/3, đại diện Công an TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Phát (SN 1984, ngụ khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, TP.Tây Ninh) để điều tra về hành vi dùng dao khống chế, đánh, dọa giết một cô giáo mầm non trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là chị Hà Thu Th. (là giáo viên dạy lớp mầm 3, trường mầm non Trần Thị Sanh, thuộc khu phố Nội Ô B, thị trấn Gò Dầu, TP.Tây Ninh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 1/3, sau khi uống rượu say tại nhà, Phát đã lấy xe máy đi đến trường mầm non Trần Thị Sanh rồi bỏ xe và đi lên lớp mầm 3 ở tầng 1 của trường gào thét, gây chuyện. Sau một lúc, thấy cô Th. đang ở trong phòng, Phát bèn rút dao kề vào cổ rồi khống chế. Chưa dừng lại lại ở đó, Phát còn dùng tay chân đánh, đá vào người cô giáo này khiến cho nạn nhân vô vùng hoảng hốt, la hét.

1 giờ giải cứu cô giáo mầm non bị gã say rượu kề dao uy hiếp - 1

Đối tượng Nguyễn Tấn Phát tại cơ quan công an

Khi nghe tiếng la hét, mọi người phát hiện sự việc nên đã thông báo cho công an đến khống chế, bắt giữ. Tuy nhiên, khi công an tới nơi, Phát không chịu buông tay mà còn kéo nạn nhân từ tầng 2 xuống sân trường với vẻ hung bạo.

Đến khoảng 14h cùng ngày, trong lúc các chiến sĩ công an thuyết phục Phát, lợi dụng sự mất tập trung của đối tượng, cô Th. đã bỏ chạy. Đúng lúc này, công an đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng.

Theo tìm hiểu của PV, sở dĩ Phát nhắm vào cô giáo Th. để hành hung là do vợ cũ của Phát là đồng nghiệp với cô giáo Th. Sau đó, vì mâu thuẫn trong gia đình nên hai người ly hôn. Tuy nhiên, bản thân Phát lại luôn nghĩ rằng do cô Th. tác động nên khiến cho vợ chồng Phát mâu thuẫn dẫn đến chia tay.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Phát khai nhận hành vi phạm tội của mình và vô cùng hối hận vì không kiềm chế đươc bản thân dẫn đến sự việc. Về phía nạn nhân, sau vụ việc, cô giáo Th. bị chấn thương phần mềm ở đầu, mặt, tinh thần vô cùng hoảng loạn và đang được bác sĩ theo dõi.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Hạnh (Người đưa tin)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN