Tuyệt đối không ăn ốc với những thứ này

Ốc là món ăn yêu thích của nhiều người, tuy nhiên nếu vô tình ăn chúng chung với những thứ này, bạn sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề.

Tuyệt đối không ăn ốc với những thứ này - 1

Ốc và thịt bò: Gây đầy hơi, khó chịu.

Tuyệt đối không ăn ốc với những thứ này - 2

Ốc và đá lạnh: Gây khó tiêu và tiêu chảy.

Tuyệt đối không ăn ốc với những thứ này - 3

Ốc và dưa bở: Gây hại dạ dày.

Tuyệt đối không ăn ốc với những thứ này - 4

Ốc và mộc nhĩ: Gây khó tiêu, không tốt cho hệ tiêu hóa.

Tuyệt đối không ăn ốc với những thứ này - 5

Ốc và đậu tằm: Gây xoắn ruột, đau bụng, khó chịu.

Tuyệt đối không ăn ốc với những thứ này - 6

Ốc và mì sợi: Gây đau bụng, nôn mửa.

Tuyệt đối không ăn ốc với những thứ này - 7

Ốc và ngô: Gây ngộ độc thực phẩm.

Tuyệt đối không ăn ốc với những thứ này - 8

Ốc và ngao: Gây ngộ độc thực phẩm.

Tuyệt đối không ăn ốc với những thứ này - 9

Ngao và cần tây: Gây tiêu chảy.

Chớ dại nấu cua với những thực phẩm này nếu không muốn hại cả nhà

Nếu kết hợp cua với những thực phẩm này, bạn đã vô tình gây hại cho sức khỏe của bản thân và gia đình rồi đấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Châu (Theo Tech-food) ([Tên nguồn])
Mẹo vặt nấu ăn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN