Thịt heo xào lá chanh làm dễ mà ngon

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Món ăn có vị chua chua cay cay, màu sắc bắt mắt, thơm mùi lá chanh và lạ miệng.

Nguyên liệu:

200g thịt nạc vai xay
1 quả trứng gà
1 quả ớt sừng, 1 quả ớt hiểm, 2 củ sả, vài tép tỏi, 2-3 lá chanh, 1 quả chanh
Đường, nước mắm, gia vị, hạt nêm, tiêu, bột năng.

Thịt heo xào lá chanh làm dễ mà ngon - 1

Cách làm:

Thịt heo xào lá chanh làm dễ mà ngon - 2

Trứng gà đập ra bát, cho chút gia vị vào đánh tan rồi tráng thật mỏng, thái sợi.

Thịt heo xào lá chanh làm dễ mà ngon - 3

Sả băm nhỏ.

Thịt heo xào lá chanh làm dễ mà ngon - 4

Ớt hiểm và tỏi băm nhỏ, lá chanh thái chỉ, ớt sừng cắt lát.

Thịt heo xào lá chanh làm dễ mà ngon - 5

Phi thơm tỏi, sả và ớt hiểm.

Thịt heo xào lá chanh làm dễ mà ngon - 6

Bột năng hòa ra bát nước.

Thịt heo xào lá chanh làm dễ mà ngon - 7

Cho thịt vào xào, nêm ½ muỗng hạt nêm, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước cốt chanh, đến khi thịt chín thì cho ớt sừng và bột năng vào đảo đều.

Thịt heo xào lá chanh làm dễ mà ngon - 8

Lúc tắt bếp rắc lá chanh và hạt tiêu vào đảo đều.

Thịt heo xào lá chanh làm dễ mà ngon - 9

Xúc ra đĩa rải trứng chiên lên trên là món thịt heo xào lá chanh đã sẵn sàng để cả nhà thưởng thức!

Thịt heo xào lá chanh làm dễ mà ngon - 10

Món thịt heo xào lá chanh có vị chua chua cay cay đặc trưng của món ăn Thái. Nếu có trong nhà có trẻ em thì bạn có thể giảm lượng ớt hiểm đi một chút để các bé cũng ăn được. Thịt heo xào lá chanh có màu sắc rất hấp dẫn, thơm nồng mùi lá chanh và rất lạ miệng để cải thiện bữa cơm gia đình.

Thịt heo xào lá chanh làm dễ mà ngon - 11

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Panda (aFamily)
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN