“Chồng khỏe vợ vui” nhờ những món thịt bò ngon hết nấc này

Không chỉ là món ăn ngon được nhiều người yêu thích, thịt bò còn có tác dụng tuyệt vời trong “chuyện ấy”.

1. Thịt bò xào súp lơ

“Chồng khỏe vợ vui” nhờ những món thịt bò ngon hết nấc này - 1

Nguyên liệu: Bông cải 200g; Thịt bò 100g.

Cách làm: Thịt bò làm sạch đem ướp gia vị trong 15 phút. Bắc chảo lên bếp với chút dầu ăn, cho hành băm nhuyễn vào, phi thơm. Cho thịt bò vào, xào sơ qua, tắt bếp và múc thịt bò ra chén.

Tiến hành xào súp lơ, cho chút nước vào để súp lơ mềm. Khi súp lơ chín, cho thịt bò vào, đảo nhanh nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Công dụng: Súp lơ là loại thực phẩm giàu acid folic hết sức cần thiết trong việc tạo tinh trùng cho nam giới, tăng khả năng sinh sản cho quý ông.

2. Cháo thịt bò

“Chồng khỏe vợ vui” nhờ những món thịt bò ngon hết nấc này - 2

Nguyên liệu: Thịt bò thái lát mỏng 100g, gạo tẻ 100g, gừng tươi một lát giã dập, hành hoa, bột gia vị, mắm muối tiêu vừa đủ.

Cách làm: Gạo vo sạch cho vào nồi, đổ nước vừa đủ nấu cháo, cháo chín cho thịt bò vào đun thêm một lát, cho gừng tươi, hành hoa, mắm muối hạt tiêu vào đảo đều, ăn nóng.

Công dụng: Dùng tốt cho nam giới suy nhược cơ thể, đau lưng mỏi gối, yếu sinh lý.

3. Thịt bò nấu rau cần, tôm nõn

Nguyên liệu: Thịt bò 150g, tôm nõn 100g (khô 10g), rau cần 1 mớ, câu kỷ tử 10g, hành, gừng, muối, rượu, xì dầu đủ dùng.

Cách làm: Thịt bò rửa sạch, thái chỉ, tẩm rượu, gia vị trộn với lòng trắng trứng, bột mì. Tôm nõn rửa sạch, ngâm nở. Cho chảo nóng, đổ dầu ăn vào xào thịt bò, bắc ra. Sau đó xào tôm nõn rồi đổ thịt bò, rau cần vào xào chín rau cần là dùng được.

Công dụng: Món ăn có tác dụng bổ thận ích tinh, có tác dụng hưng phấn thần kinh, những người “yêu” quá sức khiến “cậu nhỏ” bị đau, người hay bị mỏi lưng, đau nhức gối, xuất tinh sớm, di tinh nên dùng.

4. Thịt bò cuốn lá lốt

“Chồng khỏe vợ vui” nhờ những món thịt bò ngon hết nấc này - 3

Nguyên liệu: Thịt bò loại 1: 500g; thịt nạc vai: 100g; lá lốt; hành củ, tỏi khô, tiêu xay, muối, mắm, sả băm; lạc rang đập dập.

Cách làm: Lá lốt bỏ cuống, rửa sạch, để ráo. Băm nhỏ thịt bò, thịt lợn cùng với một ít lá lốt. Cho tiêu, hành, muối, nước mắm, tỏi, sả bằm, trộn chung thịt vừa băm. Lật ngược mặt lá, quấn hỗn hợp thịt vừa trộn và trong rồi ấn hơi dẹt cho khỏi bung. Cho ít dầu, mở lửa vừa, bỏ từng cuốn vào chiên. Rắc lạc lên trên các miếng cuốn và thưởng thức.

Công dụng: Chữa yếu sinh lý cho nam giới.

5. Đuôi bò hầm hải mã

“Chồng khỏe vợ vui” nhờ những món thịt bò ngon hết nấc này - 4

Nguyên liệu: 1kg đuôi bò; 30g hải mã; 15g đương quy; 10 quả táo đỏ; 4 miếng sinh khương.

Cách làm: Làm sạch đuôi bò, lột da, cắt khúc, luộc khoảng 10 phút sau đó rửa lại với nước lạnh.

Cho nước vừa đủ vào nồi đất, đun cho sôi sau đó cho các nguyên liệu còn lại vào, đun với lửa nhỏ trong 4 tiếng. Nêm gia vị cho vừa ăn là được.

Công dụng: Cải thiện, tăng cường sinh lý.

Tác dụng của thịt bò với sinh lý của quý ông

Trong các loại thực phẩm tăng cường sinh lý phái mạnh thì thịt bò là loại thức ăn hàng đầu không thể bỏ qua. Tác dụng của thịt bò đối với nam giới xưa nay đã được công nhận và kiểm chứng. Do đó, các quý ông đừng bỏ qua những món ăn hàng ngày có công hiệu tăng cường testosterone từ đó giúp tăng cường sinh lý, sản xuất tinh binh tránh vô sinh.

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy kẽm trong thịt bò giúp bảo vệ tinh trùng khỏi tác dụng xấu của các gốc tự do. Vi lượng kẽm cũng ngăn cản sự chuyển đổi testosterone thành estrogen (nam giới sang nữ giới), do đó thúc đẩy ham muốn tình dục.

Tác dụng của thịt bò với sức khỏe sinh lý nam giới xưa nay vẫn được nam giới đặc biệt quan tâm. Không chỉ dừng lại là những vị thức ăn thơm ngọt mà giờ đây đối với nam giới yếu sinh lý thịt bò còn là một “liều thuốc bổ tự nhiên” hỗ trợ đắc lực trong việc cải thiện và tăng cường sinh lý.

Với những tác dụng của thịt bò đối với sức khỏe sinh lý và sinh sản của phái mạnh nêu trên thì việc sử dụng thịt bò thường xuyên sẽ giúp đàn ông tăng chất lượng cũng như số lượng tinh binh, từ đó giúp cải thiện khả năng sinh sản một cách dễ dàng. Tuy nhiên cần lưu ý cũng nên sử dụng một lượng vừa đủ sẽ giúp cơ thể cân bằng hiệu quả hơn. Một người nam giới trưởng thành sẽ tiêu thụ từ 4 đến 6 lạng thịt bò mỗi tuần là đủ.

Chồng mà ăn các món thịt chim này, đảm bảo vợ sẽ thăng hoa

Chị em chỉ cần thường xuyên chế biến những món ăn theo hướng dẫn dưới đây sẽ giúp chuyện phòng the ngày càng thăng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tùng Anh (Gia đình & Xã hội)
Thực phẩm tốt cho chuyện ấy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN