Thủy Tiên: “Công Vinh động viên tôi xài hàng hiệu”

"Anh Vinh vẫn nói đã đi làm vất vả rồi, muốn mua thì cứ mua, sống được mấy tí, cứ làm điều mình thích" - Ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ.

Thủy Tiên: “Công Vinh động viên tôi xài hàng hiệu” - 1

Nữ ca sĩ Thủy Tiên hé lộ quan điểm về đồ hiệu và phong cách sexy

Không chỉ là một nữ ca sĩ có tiếng, một nhà sản xuất phim mới “chạm ngõ” làng điện ảnh, Thủy Tiên còn là một trong những mỹ nhân có gu thời trang gây tranh cãi trong showbiz Việt. Người đẹp sở hữu số lượng quần áo, phụ kiện hàng hiệu lớn, nhiều lần được khen với phong cách quyến rũ nhưng cũng không ít lần trở thành tâm điểm bàn tán vì những bộ cánh sexy của mình.

Mới đây, bà xã Công Vinh đã chia sẻ những quan điểm thẳng thắn của mình về thời trang, phong cách và đồ hiệu:

- Nhiều người cho rằng, hàng hiệu làm nên đẳng cấp của người phụ nữ. Là một tín đồ hàng hiệu, chị có ý kiến gì về quan điểm này?

Tôi nghĩ cũng đúng. Tuy nhiên, đẳng cấp con người còn thể hiện qua nhiều điều khác nữa. Nếu một người quan tâm tới bề ngoài, giá trị tiền bạc, vật chất thì đúng là hàng hiệu làm nên đẳng cấp. Tuy nhiên, cũng có lúc, đẳng cấp không phụ thuộc vào đồ hiệu mà phụ thuộc vào tính tình, cách sống, tài năng của con người. Có rất nhiều cái để đánh giá…

Thủy Tiên: “Công Vinh động viên tôi xài hàng hiệu” - 2

Thủy Tiên: “Công Vinh động viên tôi xài hàng hiệu” - 3

Thủy Tiên sở hữu một bộ sưu tập đồ hiệu đắt giá tới từ các thương hiệu quốc tế đình đám như: Hermes, Chanel...

- Nhưng dường như chi tiền cho hàng hiệu vẫn là một điều xa xỉ so với thu nhập chung của người dân ở nước ta. Nhiều ngôi sao bây giờ không chỉ có một mà cả trăm chiếc túi, giá trị không hề nhỏ. Người ta có thể nói, đó là sự hoang phí. Chị thấy sao?

Quan trọng là mình làm được thì sử dụng được. Để kiếm ra đồng tiền, tôi khá vất vả. Ánh hào quang trên sân khấu chỉ có tính bằng phút, giây thôi nhưng phía sau đó, mình phải tập luyện, đi những nơi xa xôi để diễn, thức ngày, thức đêm, đổi múi giờ… nói chung là rất vất vả.

Khi có được đồng tiền, thu nhập cũng cao hơn một chút, tôi cũng muốn chi cho đam mê riêng, cho những gì mình thích. Tôi mua chúng để tự thưởng cho thành quả lao động của mình. Tôi thích đồ hiệu vì giá trị, thương hiệu của nó. Mỗi món đồ hiệu đều được làm thủ công, tỉ mỉ, đặt nhiều tâm sức vào đó. Cầm những món đồ đó trên tay, tôi thấy mình là một khách hàng được tôn trọng.

- Vậy còn ông xã Công Vinh góp ý gì khi chị tiêu tiền vào đồ hiệu?

Anh Vinh rất chiều tôi trong việc xài đồ hiệu. Thậm chí đôi khi, tôi thấy tiếc tiền vì mua đồ mắc quá, hay mình thấy số tiền đó có thể sử dụng cho việc gì đó hiệu quả hơn, anh Vinh vẫn nói đã đi làm vất vả rồi, muốn mua thì cứ mua, sống được mấy tí, cứ làm điều mình thích. Anh ấy luôn động viên tôi.

Thủy Tiên: “Công Vinh động viên tôi xài hàng hiệu” - 4

Hình ảnh gợi cảm của Thủy Tiên tại sự kiện ra mắt phim Vợ ơi... em ở đâu tuần qua...

Thủy Tiên: “Công Vinh động viên tôi xài hàng hiệu” - 5

... và trên sân khấu

Thủy Tiên: “Công Vinh động viên tôi xài hàng hiệu” - 6

Ông xã Công Vinh rất hiểu và thông cảm cho việc Thủy Tiên mua hàng hiệu hay thể hiện vẻ sexy phục vụ cho công việc

- Hình ảnh Thủy Tiên trên sân khấu gắn với phong cách sexy. Mặt trái của sự gợi cảm là đôi khi, chị cũng bị công chúng chỉ trích. Chị đối mặt với điều đó như thế nào?

Tôi nghĩ việc đó là bình thường. Con người không có ai hoàn hảo. Đôi khi ta cũng mắc sai sót. Tôi là một người của công chúng, nên những áp lực, dư luận không tốt, không hay, tôi phải tập quen. Tất nhiên, khi người ta nói, mình biết sai sẽ cố gắng sửa đổi, để thành công, người ta phải biết lắng nghe, trừ những lời nói quá đáng, mang tính chất dìm hàng thì phải tỉnh táo để xác định.

- Đó là về phía công chúng, còn ông xã Công Vinh nói sao mỗi khi vợ gợi cảm, và mắc lỗi trang phục nữa?

Anh ấy biết rằng hình ảnh sexy đó chỉ là trong công việc. Anh cũng biết, có lúc tôi sơ suất, bởi một bộ đồ nhìn bình thường không sao, chỉ khi lên ánh đèn flash mới có vấn đề. Cũng có những lúc, người ta cố tình chụp góc nhạy cảm, hướng ống kính từ dưới lên thì rất khó tránh.

Anh Vinh rất hiểu và chia sẻ với tôi. Anh hiểu rõ rằng, trong cuộc sống hằng ngày, ngay cả cái quần cộc, tôi cũng không mặc. Con người công việc khác với con người bình thường!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN