Sao Hollywood lắm phen "ê chề" vì lệnh cấm nhập cảnh

Sự kiện: Chuyện của sao

Dù kế hoạch lưu diễn đã xong xuôi, nhiều ngôi sao vẫn phải ra về ê chề khi bị nhận lệnh... cấm cửa

Khi lưu diễn ở nước ngoài, sao Hollywood thường được sắp xếp những nơi ăn chốn ở tốt nhất, nhà hàng sang trọng nhất, quần áo thiết kế sành điệu nhất, ...và luôn được chào đón bằng sự nồng nhiệt của hàng nghìn người hâm mộ ở sân bay. 

Vậy mà một số nhân vật lớn sau đây lại bị từ chối cho phép nhập cảnh khiến họ phải hủy các kế hoạch đã định vào phút chót. gây nhiều tổn thất nặng nề và phải trở về nước trong sự "ê chề". 

Brad Pitt

Sao Hollywood lắm phen "ê chề" vì lệnh cấm nhập cảnh - 1

Tài tử nổi tiếng người Mỹ, Brad Pitt từng bị Trung Quốc "cấm cửa" 17 năm (từ năm 1997) sau khi diễn chính trong phim Seven Years in Tibet (Bảy năm ở Tây Tạng). 

Các nhà chức trách của Trung Quốc đã rất tức giận vì trong phim có những tình tiết nhạo báng nhân dân của họ trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ 2. Họ chỉ coi Brad Pitt là một chú tắc kè hoa và là một biểu tượng tình dục của Mỹ, không hơn không kém.

Tuy nhiên tới năm 2014, Pitt cùng vợ mình, Angelina Jolie, đến Thượng Hải để quảng bá cho bộ phim mới Maleficent thì Pitt vẫn được nhập cảnh. Tuy nhiên anh không được coi trọng vì tiếng xấu từng có.

Lady Gaga

Sao Hollywood lắm phen "ê chề" vì lệnh cấm nhập cảnh - 2

"Quái nữ" Lady Gaga từng bị ép buộc hủy tour diễn ở Jakarta, Indonesia vì phong cách thời trang quái dị. Người dân bản xứ đặc biệt là những người mộ Hồi giáo gọi nữ ca sĩ là "sứ giả của ma quỷ" và Gaga đang có hành động báng bổ thần linh nơi này. 

Chính quyền Indonesia cho rằng, Lady Gaga sẽ không được an toàn khi lưu diễn tại đất nước của họ đồng thời để làm yên lòng dân, Indonesia đã ban lệnh cấm Lady Gaga nhập cảnh với bất kỳ lý do nào.

 Miley Cyrus

Sao Hollywood lắm phen "ê chề" vì lệnh cấm nhập cảnh - 3

Năm 2009, Miley Cyrus bị treo lệnh cấm nhập cảnh vào Trung Hoa vì cùng bạn bè chụp ảnh "lố" với với mục đích chế nhạo đôi mắt xếch của người bản xứ, khiến dư luận Trung Quốc cực kì bức xúc.

Tiếp đến năm 2014, nữ ca sĩ nổi loạn cũng bị Cộng hòa Dominica ban lệnh "cấm cửa", vì kết luận Miley Cyrus đã có các hành vi phi đạo đức chống lại bộ phận hải quan nước sở tại.

 Paris Hilton

Sao Hollywood lắm phen "ê chề" vì lệnh cấm nhập cảnh - 4

Năm 2010, Paris Hilton đã gặp phải sự cố vô cùng bẽ bàng khi bị từ chối hộ chiếu ở cảng hàng không Nhật, trong chuyến lưu diễn quảng cáo cho dòng nước hoa và thời trang mới của cô tại nước này.

Lý do là Paris Hilton từng bị cáo buộc tàng trữ cocaine hồi đầu năm ở Las Vegas, và theo điều tra của các cơ quan chức trách Nhật thì Hilton vẫn chưa hoàn toàn hết liên can. Paris Hilton đã rất tức giận nhưng đành ngậm ngùi quay về.

Beyonce 

Sao Hollywood lắm phen "ê chề" vì lệnh cấm nhập cảnh - 5

Beyonce thường được người hâm mộ gọi là "Queen" (Nữ hoàng), và được tôn sùng ở Mỹ và châu Âu như một biểu tượng của sắc đẹp và tài năng. Nhưng năm 2007, nữ ca sĩ lại bị tẩy chay khi lưu diễn ở đất nước Hồi giáo Malaysia.

Người dân Hồi giáo cho rằng Beyonce đã vi phạm luật Đứng đắn của Malaysia vì trang phục biểu diễn quá hở hang và kiệm vải. Chính phủ Malaysia không ngần ngại ban hành lệnh cấm Beyonce biểu diễn tại đây, trừ phi cô ăn mặc kín đáo hơn.

Jay - Z

Sao Hollywood lắm phen "ê chề" vì lệnh cấm nhập cảnh - 6

Năm 2003, Jay-Z bị từ chối quyền được nhập cảnh vào Thượng Hải, Trung Quốc dù buổi hòa nhạc của anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Chính quyền Trung Quốc đã hủy bỏ buổi biểu diễn của Jay-Z vì nhận thấy rằng lời bài hát của Jay-Z quá bạo lực và thô tục. 

Bộ Văn hóa Trung Quốc khẳng định, âm nhạc của anh chứa nội dung liên quan đến ma túy, bạo lực, mại dâm và quan hệ tình dục... Thật không may cho Jay-Z và fan của anh vì đây là lần đầu nam ca sĩ lưu diễn tại nước này.

50 Cent

Sao Hollywood lắm phen "ê chề" vì lệnh cấm nhập cảnh - 7

Rapper trở nên nổi tiếng nhờ "ăn" 9 viên đạn, 50 Cent, không được phép nhập cảnh vào Canada kể từ năm 2003. Nguyên do là vì ca từ của anh chứa thông điệp bạo lực.

Sau khi tour diễn tại Toronto (2003) của nam ca sĩ kết thúc, một cuộc ẩu đả có súng đã xảy ra ngoài nhà hát khiến một người tử vong. Chính quyền Canada ngay lập tức quy kết âm nhạc của 50 Cent gây ảnh hưởng xấu đến an ninh của nước này và ban hành lệnh "cấm xâm nhập".

The Beatles

Sao Hollywood lắm phen "ê chề" vì lệnh cấm nhập cảnh - 8

The Beatles là trường hợp duy nhất được chào đón rồi bị đuổi về khi đang ở ngoại quốc. Năm 1966, The Beatles đến Philippines lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của họ.

Câu chuyện khởi nguồn từ việc The Beatles dám nói "Không" với đệ nhất phu nhân Imelda Marcos. Nhóm nhạc danh tiếng đã từ chối lời mời ăn sáng của Marcos tại Phủ Chủ tịch khiến phu nhân rất tức giận và "giáng tội" họ là dân nhập cư bất hợp pháp.

Cả đoàn người của The Beatles bị đuổi ra đến sân bay, thậm chí bị đánh đập và chắc chắn Philippines sẽ không dang rộng vòng tay chào đón họ lần thứ hai.

Chris Brown

Sao Hollywood lắm phen "ê chề" vì lệnh cấm nhập cảnh - 9

Năm 2010, Chris Brown bị Vương quốc Anh từ chối quyền nhập cảnh vì tội từng hành hung bạn gái cũ Rihanna năm 2009. Nam ca sĩ đã phải "chào tạm biệt" ít nhất bốn buổi biểu diễn ở nước này.

Đến năm 2015, chàng rapper này lại tiếp tục bị cấm nhập cảnh vào Canada với cùng lý do tương tự, và buộc phải hủy tour diễn ở Toronto và Montreal. Chính quyền Canada cho rằng Brown quá nóng tính khi chỉ biết dùng "nắm đấm", đặc biệt đối với một cô gái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Therichest) ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN